Đánh giá tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025

Nguyễn Vinh |

Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (BCĐ) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình triển khai và chuẩn bị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2025. Phó Thủ tướng, Trưởng BCĐ Trung ương Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: NV 

Tại hội nghị, Bộ Tài chính báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, đến hết tháng 3/2025, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã ban hành 43 văn bản quy phạm pháp luật, hơn 100 văn bản thông thường để quy định, hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG.

Các địa phương đã chủ động triển khai cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 111 năm 2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG cũng như hoàn thành việc ban hành các văn bản quản lý, điều hành theo thẩm quyền.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong 9 nhóm mục tiêu được Quốc hội giao có 6 nhóm đã hoàn thành, còn 3 nhóm chưa đạt gồm: về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; về công tác định canh, định cư, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đến hết năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1,93%, tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 24,86%, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến tháng 3/2025, có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 6/15 huyện đã ra khỏi danh sách huyện “trắng xã nông thôn mới”; có 47,6% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 6 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt 40% mục tiêu giai đoạn 2021- 2025.

Về cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương của 3 chương trình là 102.050 tỉ đồng, đã bố trí đủ 100% trong kế hoạch hàng năm. Tính đến hết tháng 3/2025 số vốn đã giao cho các cơ quan trung ương và địa phương đạt 97%.

Tổng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 3 chương trình là 91.956,848 tỉ đồng, đã cân đối bố trí 97.889,823 tỉ đồng trong dự toán hàng năm, vượt 6% dự kiến.

Về cân đối, phân bổ, giao dự toán, kế hoạch năm 2025, tổng dự toán, kế hoạch vốn ngân sách trung ương của 3 chương trình đã được Quốc hội thông qua 53.528,871 tỉ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021- 2025, do đó các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 5 để làm tốt hơn đối với những mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt và vượt, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 3 chương trình MTQG.

Trong thời gian thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là sáp nhập cấp xã, bỏ cấp huyện, các địa phương không để gián đoạn làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm đề xuất giải pháp để Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới mà các địa phương đang vướng mắc đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Giao các bộ chủ quản 3 chương trình MTQG này kịp thời đánh giá quá trình triển khai, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để tiến hành tổng kết 3 chương trình này trước ngày 30/6/2025.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Theo dõi tình hình sản xuất, sản lượng lúa, gạo để cân đối nguồn hàng phục vụ xuất khẩu

Lê An |

 Ngày 17/3, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Quảng Trị kiến nghị các nội dung về đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”

Tiến Nhất |

Ngày 13/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, UVTƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa

Nguyễn Vinh |

Ngày 7/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị (BCĐ) Nguyễn Đăng Quang đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn hai huyện: Đakrông và Hướng Hoá. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng tham dự.