ĐBQH Hà Sỹ Đồng: Đánh giá cao mô hình xã hội hoá trồng cây xanh tại Lao Bảo

Trần Hà - Thiên Sơn |

Ngày 14/5/2021, trong chuyến làm việc tại huyện miền núi Hướng Hoá, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đến thăm dự án Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo.

Đi cùng đoàn có các lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo huyện Hướng Hoá.

 
 Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về dự án xã hoá trong việc trồng cây xanh tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo. Ảnh: Thiên Sơn.
 
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (bìa trái) đánh giá cao dự án trồng cây xanh bằng hình thức xã hội hoá của thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Thiên Sơn.

Tại công viên Lao Bảo, ông Hà Sỹ Đồng đã đánh giá cao cách làm của UBND thị trấn Lao Bảo trong việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội thông qua hình thức xã hội hoá. Từ các dự án kêu gọi nhân dân đầu tư đèn chiếu sáng tại tuyến đường đến phong trào trồng hoa giấy, làm đẹp phố phường.

 

Đặc biệt, việc phối hợp với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị kêu gọi các nguồn lực xã hội để xây dựng công trình bồn hoa, cây xanh tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo. Mô hình xã hội hoá trồng cây, tạo cảnh quan phát triển du lịch cần được nhân rộng. Ông Hà Sỹ Đồng cho biết sẽ kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ xây dựng dự án này để tạo điểm nhấn, tạo “bộ mặt” cho đầu cầu Hành lang Kinh tế Đông- Tây (EWEC)- Lao Bảo. Xứng đáng là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm đã được Chính phủ lựa chọn để đầu tư, phát trển.

Hưởng ứng cuộc vận động chung tay trồng hoa, cây hoàng yến tại công viên Lao Bảo do UBND thị trấn Lao Bảo phối hợp với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phát động, ông Hà Sỹ Đồng đã ủng hộ một phần kinh phí để xây dựng dự án.

Dự án xây dựng công trình cây xanh và bồn hoa tại vị trí số 1- Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo đến nay số tiền huy động được trên 300 triệu đồng. Hiện đang thi công hạng mục san nền, dự kiến sẽ trồng  cây vào cuối tháng 5/2021 khi mùa mưa đến.

 

Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh - Quảng Trị ủng hộ 10 triệu đồng; Ông Phan Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị ủng hộ 3 triệu đồng.

 
 Ông Nguyễn Tiến Chung, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh-Quảng Trị (giữa) trao số tiền 10 triệu đồng ủng hộ dự án. Ảnh: Thiên Sơn.
 
 Ông Phan Thắng (trái), Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị ủng hộ dự án. Ảnh: P.V
 Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh - Quảng Trị có trụ sở tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá), hiện đang đầu tư dự án điện gió tại huyện Hướng Hoá. Dự án có công suất 50MW, phạm vi đầu tư tại xã Hướng Phùng, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo.


TAGS

Mời chào giá cạnh tranh “Trồng hoa hoàng yến tại công viên Lao Bảo”

Xanh EWEC |

Ngày 4/5/2021, UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã ban hành thư mời chào giá cạnh tranh thực hiện gói “Cung cấp, thi công trồng cây xanh tại công viên Lao Bảo”. 

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 và 8 ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng công viên Lao Bảo

Xanh EWEC |

Ngày 16/4/2021, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 và 8 đã trao số tiền 10 triệu đồng cho UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị để xây dựng công trình cây xanh, bồn hoa tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo.

Hơn 200 học sinh ra quân dọn vệ sinh tại công viên Lao Bảo

Thiên Sơn |

Sáng ngày 15/4, hơn 200 học sinh ở các trường THCS và THPT Lao Bảo đã ra quân nhặt rác, dọn vệ sinh tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị). 

Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị ủng hộ 20 triệu đồng trồng hoa tại công viên Lao Bảo

Xanh EWEC |

Ngày 14/4/2021, tại  thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận số tiền 20 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị.