Đề nghị truy nã quốc tế nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai

Minh Thắng |

Liên quan đến hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải về việc nguyên Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai đang ở Mỹ, ngày 20-7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có báo cáo gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông Phạm Văn Sáng.

Theo CQĐT, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã nắm được thông tin liên quan việc ông Phạm Văn Sáng trốn sang nước ngoài, cụ thể là hình ảnh cho thấy ông này xuất hiện tại khu “Phước Lộc Thọ” (thuộc California, Hoa Kỳ). Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thẩm định hồ sơ để đề nghị phía INTERPOL ra quyết định truy nã quốc tế theo quy định. Nhưng trước mắt, cơ quan công an cần phải xác minh được bị can này có hành vi phạm tội và đã trốn ra nước ngoài, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu chứng minh được thì Tổ chức Interpol sẽ ra quyết định truy nã.

 
Ông Phạm Văn Sáng lúc còn làm giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai

Trước đó, tháng 2-2021, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, ra lệnh bắt tạm giam bị can, đã tiến hành khám xét 3 nơi cư trú của ông Sáng, gồm: căn hộ tại chung cư Vinhome CenterPark (số 720 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM); căn nhà nằm trên đường Thống Nhất (phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM) và một căn nhà ở đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, quá trình khám xét các nơi cư trú trên thì CQĐT phát hiện ông Sáng không có mặt tại địa phương, có dấu hiệu đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Riêng với những thông tin trên mạng xã hội về việc ông Sáng hiện đã trốn sang Mỹ, mua nhà, xe xịn và có cuộc sống vương giả…, Công an Đồng Nai đang tiếp tục xác minh.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong quá trình làm Giám đốc Sở KHCN Đồng Nai, ông Sáng đã đứng ra chỉ đạo triển khai dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, đóng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Ông Sáng với vai trò là Giám đốc Sở KHCN và ông Tuấn (Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai) đã chủ mưu gây thất thoát số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Sáng còn có hàng loạt vi phạm khác như: Vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản nhà nước, tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng trên, vào tháng 7-2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Phạm Văn Sáng.

(Nguồn: Công An TP HCM)

Bắt đối tượng truy nã sau 29 năm lẩn trốn

Đinh Tuấn |

Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng truy nã.

Bắt giữ đối tượng tham gia tổ chức phản động, trốn lệnh truy nã 41 năm

Phạm Thanh Tân |

Đối tượng Châu Tuấn Hải khai nhận vào năm 1980, Hải có tham gia tổ chức phản động Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á và có gây tội ác với cách mạng và nhân dân.

Truy nã đặc biệt bị can Dũng Vova phát tán tài liệu chống phá Nhà nước

Quyết Nguyễn |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Dũng (Dũng Vova). Hành vi theo quyết định khởi tố là phát tán tài liệu chống phá Nhà nước.

Kẻ trốn truy nã bị bắt khi chờ xuất cảnh sang Lào

Hoàng Dương |

Người đàn ông mang lệnh truy nã vì tổ chức đánh bạc với quy mô lớn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.