Đêm 17/4 gió mùa đông Bắc tiếp tục tăng cường, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét

Minh Anh |

Sáng 17/4 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay gió mùa đông bắc mạnh hơn, từ 17 - 19/4 Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc từ nay đến ngày 18/4 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-110mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Hà Nội ngày 17-4 nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Ảnh: tuoitre.vn
Khu vực Hà Nội ngày 17-4 nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Ảnh: tuoitre.vn

Tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Tại các khu vực trũng, thấp đề phòng ngập úng.

Khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông từ đêm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Dự báo thời tiết từ ngày 18 đến 22/4: 

Từ 18 đến 22/4, dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng vào đầu tuần. Từ 19 đến 22/4, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ 16 đến 18/4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh.

Ngày 18/4 khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông. Từ 19 - 22/4, ít mưa, sáng sớm có sương mù, từ ngày 21-4 trưa chiều trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. 

Từ 17 - 22/4 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Miền Bắc chuẩn bị chuyển rét và mưa dông lớn

Thanh Mai |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên từ đêm 15/4 đến ngày 18/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào.

Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường

Lê An |

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn bất thường từ ngày 31/3 - 2/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 10.600 ha lúa và gần 3.400 ha hoa màu bị ngập úng, đổ ngã. Hiện tại, các địa phương đang tích cực chỉ đạo nông dân tiếp tục tiêu úng, chăm sóc lúa, hoa màu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Thăm, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Trúc Phương |

Ngày 4/4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong.

Các ngành, địa phương cần nỗ lực cao nhất để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra

Nhơn Bốn |

Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trong chuyến kiểm tra tình hình thiệt hại mưa lũ ở huyện Hải Lăng, Triệu Phong ngày 2/4.