Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng được bầu làm Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lao Bảo

Tuyết Sương |

Ngày 27-28/5/2020 Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng thị trấn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước đưa Lao Bảo trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. 

Đến nay, Đảng bộ thị trấn có 18 chi bộ với 311 đảng viên, trong đó đảng viên có trình độ đại học 49,3%; cao đẳng 16%; đảng viên trẻ trong độ tuổi đoàn thanh niên chiếm tỉ lệ 50,6%.

 
Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá phát hiểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trần Ngọc Phú.

Xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt đã tạo nền tảng để thị trấn Lao Bảo thực hiện đạt kết quả cao trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tranh thủ mọi nguồn lực và lợi thế của khu kinh tế thương mại và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tập trung chuyển đổi theo hướng kinh doanh thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư và liên kết đầu tư mạnh thị trường trong nước và khu vực.

Trên địa bàn thị trấn Lao Bảo hiện có 60 công ty doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2 công ty 100% vốn nước ngoài; 1.300 hộ kinh doanh cá thể; 245 hộ kinh doanh tại Lào; hàng chục siêu thị, nhà hàng, chợ nông sản, trung tâm thương mại, khách sạn, khu sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước… Nhân dân hai bên biên giới liên kết mở rộng diện tích sản xuất, xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trao đổi hàng nông, lâm sản qua lại biên giới hoạt động có hiệu quả, xác định đây là thị trường có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế có thu nhập cao.

 
  Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Phước Cường.

Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2015-2020 đạt 7.974 tỉ đồng, trong đó tỉ trọng thương mại - dịch vụ 60,53%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 24,7%; nông - lâm nghiệp 14,73%. Thu nhập bình quân đầu người 38,06 triệu đồng/năm, đạt 115,4% chỉ tiêu đề ra, ước đến cuối năm 2020 đạt 41,5 triệu động/người/năm. Về huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, 5 năm qua, thị trấn Lao Bảo luôn nhận được sự quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huyện với tổng giá trị trên 361 tỉ đồng; xây dựng mới 34 tuyến đường, nâng cấp sửa chữa 9 tuyến đường nội thị. Hạ tầng đô thị từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị loại 4, tiến tới xây dựng đô thị động lực cấp 1 theo Quyết định 864/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất giáo dục, y tế được Nhà nước và Nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng từng bước hiện đại. Quy mô trường, lớp học phát triển với đầy đủ các cấp học từ mầm non đến THPT.

Công tác chính sách và an sinh xã hội luôn được quan tâm, huy động các nguồn lực xây dựng được trên 120 nhà ở hộ nghèo, 43 nhà tình nghĩa; hơn 200 nhà tái định cư; các đối tượng chính sách xã hội không còn nhà rách nát, tạm bợ.

 
  Một gốc Thị trấn Lao Bảo. Ảnh: YMS
Về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Lao Bảo nhận thức sâu sắc coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bồi dưỡng tinh thông nghiệp vụ để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc biên giới và an ninh khu vực biên giới. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được quan tâm, các vấn đề về trật tự xã hội được kiểm soát, duy trì được môi trường an ninh trật tự tốt để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, các nhà đầu tư yên tâm đến làm ăn trên địa bàn, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Thực hiện chủ trương của cấp trên, thị trấn đã tổ chức kết nghĩa 3 cặp bản - bản dọc tuyến biên giới Việt Nam- Lào.
 
  Ban chấp hành Đảnh bộ thị trấn Lao Bảo nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Lao Bảo đã đề ra định hướng phát triển sát đúng và phù hợp với từng thời kỳ phát triển của địa phương, biết tranh thủ chắt chiu từng cơ hội, từng nguồn lực để đầu tư phát triển. Đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ, có trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đồng sức, đồng lòng để xây dựng thị trấn có được như ngày hôm nay. 

Với trí tuệ, trọng trách và sự hân hoan của đảng viên trong toàn đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Lao bảo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm ký 2015-2020 được bầu làm Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

TAGS

Dự kiến số lượng Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Ái Vân |

Dự kiến, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17 - 19 đồng chí.

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 57 tấn gạo qua cửa khẩu Lao Bảo

Q.H |

Hôm nay 27/5/2020, theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển gạo trái phép.

Quảng Trị có 6 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc

Hà Trang |

Quảng Trị vinh dự có 6 đại biểu được lựa chọn tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức trong hai ngày 30/5 - 31/5/2020 tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ánh nắng Mặt Trời có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

Hải Vân |

Virus được nuôi trong một chất lỏng nhân tạo giống với nước bọt của con người, sau đó được phơi trên các tấm thép không gỉ và kết quả là 90% virus trong nước bọt đã bị vô hiệu hóa chỉ sau 6,8 phút.