Dự báo giá điện, giá sách giáo khoa... sẽ tăng trong thời gian tới

PV |

Theo dự báo, dịch vụ do Nhà nước quản lý trong thời gian tới sẽ tăng, như giá dịch vụ giáo dục, giá điện, sách giáo khoa…

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, giá một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý trong thời gian tới sẽ tăng, như giá dịch vụ giáo dục, giá điện, sách giáo khoa…, do đó trong quá trình điều hành phải hết sức thận trọng, đánh giá kỹ tác động trước khi ban hành.

Theo đó, giá dịch vụ giáo dục khi kết thúc thời gian được miễn, giảm học phí dự kiến sẽ tăng trong năm học mới 2023 - 2024 theo lộ trình Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Tổng cục Thống kê ước tính nhóm dịch vụ giáo dục sẽ làm CPI năm 2023 tăng khoảng 0,82 - 1,09%.

 
 
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc nhóm dịch vụ sự nghiệp công thực hiện lộ trình thị trường. Năm 2023 Tổng cục Thống kê ước điều chỉnh giá dịch vụ tế tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,16 - 0,25%.

Về giá điện, giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 có thể được xem xét điều chỉnh căn cứ theo cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với giá sách giáo khoa (SGK), theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện lộ trình triển khai SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2023-2024 sẽ áp dụng bộ SGK mới lớp 4, lớp 8, lớp 11, dự kiến quý II/2023 sẽ được cung ứng ra thị trường với mức giá dự kiến có thể có biến động so với bộ sách giáo khoa hiện hành.

Giá dịch vụ vận chuyển hàng không, Bộ Giao thông vận tải dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không (tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành). Thời gian dự kiến thực hiện từ quý II - III/2023 ước tác động đến chỉ số CPI 2023 khoảng 0,07%.

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Bộ trưởng Công Thương nói gì về đề xuất tăng giá điện?

Thanh Mai |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ.

Tăng giá điện: Tính toán mức điều chỉnh hợp lý để kiểm soát lạm phát

PV |

Từ ngày 3/2, khung giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu và tối đa lần lượt tăng 220 đồng và 538 đồng/kWh lên mức 1.826,22 đồng kWh và 2.444,09 đồng một kWh so với mức khung giá cũ.

EVN đề xuất tăng giá điện

Thanh Mai |

Theo báo cáo của  đơn vị này lỗ khoảng 16.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay và ước tính cả năm lỗ hơn 31.000 tỷ.

Một doanh nghiệp xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng vì tự ý tăng giá

An Ly |

Doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bị quản lý thị trường phạt 40 triệu đồng, phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu.