Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Chi cục Thủy sản

Lê An |

Ngày 19/3, Chi cục Thủy sản Quảng Trị tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 23/3(1992 -2022).


Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Chi cục Thủy sản đã và đang từng bước khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình trong sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và PTNT. Đến hết năm 2021, tổng số tàu cá toàn tỉnh là 2.882 chiếc với tổng công suất 142.208 CV; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 241 chiếc, trong đó có 211 tàu cá có chiều dài trên 15m thường xuyên tham gia khai thác vùng biển xa.

Đặc biệt, thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ toàn tỉnh đã có 25 tàu cá có công suất lớn trên 400 CV gồm 17 tàu cá vỏ thép, 1 tàu cá vỏ Composite và 7 tàu cá vỏ gỗ được đóng mới; cải hoán nâng cấp 93 tàu cá đưa vào sử dụng cho hiệu quả cao.

Trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 - Ảnh: L.A
Trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 - Ảnh: L.A

Nhiều cơ sở chế biến, nhà máy thủy sản đông lạnh, Surumi và bột cá được đầu tư hiện đại tại Cửa Tùng và Cửa Việt với công suất hàng chục ngàn tấn/năm, góp phần thu mua, tiêu thụ sản phẩm khai thác của bà con ngư dân. Nhiều sản phẩm chế biến được xuất khẩu ra thị trường các nước Trung Quốc, Lào và thị trường châu  Âu.

Đã hình thành một số vùng nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh ven bờ sông Bến Hải, sông Hiếu và vùng cát ở các huyện ven biển. Phát triển nhanh nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên vùng cát, công nghệ nuôi lồng bè trên sông với các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi đang được hình thành, hướng đến sản xuất tôm theo chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm, giảm thiểu rủi ro về thị trường, giá cả và tăng hiệu quả sản xuất…

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021. UBND tỉnh tặng cờ thi đua của cho tập thể Chi cục Thủy sản. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao học bổng SEEDS bổ sung cho học sinh nghèo

Sỹ Hoàng |

Ngày 28/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) bổ sung học kỳ II, năm học 2021 – 2022 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ; kinh phí hỗ trợ ôn thi THPT chuyên cho học sinh lớp 9; kinh phí ôn thi đại học và mua laptop cho học sinh lớp 12 đặc biệt tiềm năng.

Trao gần 1 tỉ đồng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lệ Như |

Ngày 21/1, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Xuân bình an” cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao 100 triệu đồng quà Tết cho ngư dân khó khăn ở huyện Gio Linh

Lê Trường |

Ngày 17/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức thăm, tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã ven biển huyện Gio Linh (Quảng Trị) nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Xuân Tâm tham dự.

Trao thưởng cho Công an huyện Cam Lộ vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

Trần Khôi |

Ngày 17/1, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Xuân Vĩnh trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Công an huyện Cam Lộ vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.