Giả mạo Trưởng khoa sản Bệnh viện 108 hòng vượt chốt kiểm soát dịch

PV |

Đối tượng giả mạo Trưởng khoa sản Bệnh viện 108 tên Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1967, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Ngày 21/9, thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết tổ kiểm soát phòng chống COVID-19 vừa phát hiện người giả danh bác sĩ trưởng khoa phụ sản một bệnh viện quân đội để thông chốt COVID-19.

Đối tượng giả mạo tên Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1967, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

 

 Tiếp tục kiểm tra trong cốp xe máy của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam với cấp hàm Trung tá của lực lượng quân y cùng 1 biển hiệu tên Nguyễn Xuân Giang. Ngoài ra, đối tượng còn có thẻ ra, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tên GS.BS Nguyễn Xuân Giang, chức vụ Trưởng khoa sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, Trưởng khoa sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không phải là đối tượng nêu trên.

Đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ. Ảnh: TTXVN phát
Đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng thừa nhận thường xuyên đóng giả là quân nhân để ra oai. Hiện Công an xã Minh Quang đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực điều tra, làm rõ nhân thân đối tượng, cũng như hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Giải pháp để phát triển bền vững tài nguyên nước

Tân Nguyên |

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước theo phương thức tổng hợp toàn diện, góp phần bảo vệ nguồn nước hiệu quả, bền vững.

Giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch

Duy Phương |

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ để điều tra 1 đối tượng giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch.

Học sinh Quảng Trị đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

Thu Hạ |

Trong số 409 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam, ban tổ chức chọn ra 39 giải cá nhân (3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích) và 10 giải tập thể để trao giải. Tác phẩm “Cứu hộ” của tác giả Nguyễn Lê Bảo Hân, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) là một trong 3 tác phẩm đã xuất sắc đoạt giải Nhất.

Phó thủ tướng: Rà soát để giảm giá mua điện

Anh Minh |

Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát cơ chế giá, nhất là giá phát điện để phát triển hợp lý nguồn trong tương lai và giảm giá mua điện.