Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Đến hết ngày 15/12 phải hoàn thành trên 75%

Trần Tuyền |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng sau khi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn đi qua địa bàn các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh vào chiều nay 12/12. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng tham gia đoàn kiểm tra.

Tính đến ngày 12/12, công tác bàn giao mặt bằng đã hoàn thành 9,4/32,53 km, đạt 28,9%. Trong đó, huyện Vĩnh Linh 2 km, đạt 14%; huyện Gio Linh 3,4 km, đạt 28,6%; huyện Cam Lộ 4 km, đạt 62,7%. Các huyện đã thực hiện chi trả 45,42/194 tỉ đồng, đạt 23,5%.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh chi trả 10,5 tỉ đồng, đạt 15 %; huyện Gio Linh chi trả 8,52 tỉ đồng, đạt 16,1%; huyện Cam Lộ chi trả 26,4 tỉ đồng, đạt 38,8%. Theo tiến độ hiện tại, các địa phương khó hoàn thành được kế hoạch đặt ra là đến hết ngày 15/12 tiến độ giải phóng mặt bằng đạt trên 75%.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra công tác GPMB tại huyện Cam Lộ - Ảnh: Trần Tuyền
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra công tác GPMB tại huyện Cam Lộ - Ảnh: Trần Tuyền

Hiện tại, các địa phương đang tập trung giải quyết các vướng mắc và chi trả tiền bồi thường cho người dân đối với các đoạn đã hoàn thành công khai và phê duyệt chi phí đền bù. Đồng thời, yêu cầu người dân, các tổ chức liên quan thực hiện việc cắt cây để bàn giao mặt bằng đảm bảo theo tiến độ yêu cầu.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định cao tốc Bắc – Nam phía Đông là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại thì việc đạt được mục tiêu đề ra trong công tác GPMB đoạn đi qua địa bàn tỉnh là rất khó.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ phải dồn toàn lực trong thời gian còn lại để thực hiện đúng mục tiêu đặt ra. Đặc biệt tại Cam Lộ, nơi có nút giao giữa hai tuyến cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan và Vạn Ninh - Cam Lộ, công tác GPMB cần phải thực hiện gấp rút.

Đảm bảo trong thời gian từ ngày 25 - 30/12 phải giải toả xong 15 hộ dân nằm trên nút giao này để tổ chức lễ khởi công. Ban chỉ đạo GPMB cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ các cấp phải tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải quyết liệt triển khai thực hiện để hoàn thành được mục tiêu đến hết ngày 15/12 GPMB đạt trên 75%. Cùng với đó, phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, đảm bảo giá bồi thường thỏa đáng cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đặc biệt, đối với những hộ dân phải di dời đến nơi ở mới thì các địa phương phải đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt, nhất là trong thời điểm tết Nguyên đán đang đến gần. Về lâu dài, cần nghiên cứu phương án bố trí đất sản xuất, đảm bảo sinh kế sau khi di dời cho người dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã đến thăm một số hộ dân thuộc diện di dời, tiên phong thực hiện nhận tiền bồi thường, GPMB. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân tích cực hỗ trợ chính quyền và ban, ngành các cấp để sớm hoàn thành công tác GPMB, thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đúng tiến độ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Khen thưởng 14 hộ dân sớm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ

PV |

Ngày 9/12/2022, tại thị trấn Bến Quan, Hội đồng Giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tổ chức khen thưởng các hộ gia đình hoàn thành xuất sắc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ. Đến dự có các đồng chí: Trần Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thể thông xe như dự kiến

Lê Trường |

Thông tin từ Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện và chưa thể thông xe như dự kiến.

Phấn đấu thông xe cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào cuối tháng 11

Lê Trường |

Thông tin từ Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế), phấn đấu thông xe vào cuối tháng 11/2022.

Cam Lộ: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Anh Vũ |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ  (Quảng Trị) vừa phối hợp Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đường cao tốc Bắc –Nam phía Đông tỉnh Quảng Trị, dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ.