Giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 ở thôn Ván Ri, xã Húc

Q.H |

Xét đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh vừa đồng ý chủ trương giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Trước đó, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống COVID-19. Đặc biệt, UBND huyện đã có quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 tại địa bàn thôn Ván Ri, xã Húc.

 

Trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thôn Ván Ri và thực hiện các quy định phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ ở toàn xã Húc, tình hình COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát tốt. Theo ghi nhận, tất cả các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 3329 đã được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19. Các trường hợp F2 được cách ly, theo dõi tại nhà. Người dân địa phương được theo dõi sức khỏe hàng ngày theo quy định. Cho đến nay, toàn xã chưa có trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Từ thực tế tình hình COVID-19 đang được kiểm soát tốt ở thôn Ván Ri, xã Húc, nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân, doanh nghiệp đi lại, lao động, sản xuất như bình thường, UBND huyện Hướng Hóa đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND huyện giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn xã Húc.

Xét đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa, căn cứ tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đã đồng ý giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, bộ phận liên quan thực hiện tốt các nội dung về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần: “Gia đình tự cách ly với gia đình, thôn bản tự cách ly với thôn bản, xã tự cách ly với xã để đảm bảo chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh”; đồng thời tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình phòng, chống COVID-19 trên địa bàn để chủ động tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lãnh đạo Quảng Trị chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân lễ Phật đản

Đức Việt |

Ngày 19/5/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhân dịp lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565. Cùng tham dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng lễ Phật đản, Phật lịch

Bá Thuần - Minh Trí |

Nhân dịp lễ Phật đản, Phật lịch 2565, ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tại chùa Cam Lộ và Hòa thượng Thích Hải Tạng, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tại chùa Long An. Cùng đi có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19

An Phong |

Ngày 14/5/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện COVID-19. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. 

Giãn cách xã hội trên địa bàn xã Húc từ 0 giờ ngày 10/5/2021

P.V |

Tối 9/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hoá.