Hiệu quả từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Vĩnh Linh

Lê An |

Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh chú trọng triển khai, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân và đã thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

 
 Trung tâm thị trấn Hồ Xá nhìn từ trên cao -Ảnh: L.A
      

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho biết, xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thời gian qua, phong trào này luôn được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội và đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện.

Cụ thể, trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng môi trường văn hóa bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau như: 100% cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung ứng xử văn hóa trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; 100% đơn vị trường học đều xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, học sinh tích cực; 100% thôn, bản, khóm phố đều có quy định cụ thể trong quy ước, hương ước về trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân đối với việc xây dựng môi trường văn hóa cũng như việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó việc xây dựng môi trường văn hóa còn được cụ thể hóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội.

Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự”, “Đường hoa yêu thương”, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lôi cuốn đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân tham gia thực hiện.

Nhờ đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển, nếu như trước năm 2010, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn huyện chỉ chiếm 84% thì đến năm 2024, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đã tăng lên 96%. Các đoàn thể trong hệ thống chính trị đã thực sự quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa và xem đây là việc làm thường xuyên của tổ chức mình.

Đến nay đã hình thành trên 30 câu lạc bộ liên quan đến công tác gia đình như: câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của hội phụ nữ; câu lạc bộ gia đình trẻ của đoàn thanh niên; phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của hội người cao tuổi...

Phong trào xây dựng làng, bản, khu phố văn hóa thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và sự tham gia hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, huy động nguồn lực to lớn của Nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã có 148/149 thôn, bản, khu phố được công nhận văn hóa, đạt 99%; 100% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; có 8/18 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã, thị trấn tiêu biểu; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Huyện đã gắn các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, với nhiều mô hình khác nhau, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng khu dân cư. Đến nay, 15/15 xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; 4/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 33,3%.

Toàn huyện có 70 vườn hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới; 8/15 thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được công nhận đạt chuẩn, đạt 53,3%; 72 thôn/114 thôn đã được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 63,16%.

Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Vĩnh Linh chính là sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao.

Qua quá trình triển khai thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp huyện và các xã, thị trấn cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân, góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết.

Đến nay toàn huyện có 5/18 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; 149/149 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, trong đó, 72/114 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn, đạt 63%. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao bằng cách liên tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, hội họp, sinh hoạt cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đào tạo cơ bản, đã phát huy tốt năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động phong trào.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng, với những kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo bước chuyển rõ rệt, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thông qua phong trào đã khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Giải ngân đúng đối tượng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách

Nguyễn Vinh |

Hôm nay 5/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến Hội đồng quản trị (HĐQT) với ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH các cấp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Nguyễn Thị Hồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự ở điểm cầu Quảng Trị.

Quảng Trị triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025

Thu Thảo |

Ngày 4/6, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. Hội LHPN tỉnh Quảng Trị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, khen thưởng là một trong 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giai đoạn 2 (2021 - 2025).

Phát triển du lịch nông thôn bền vững và hiệu quả

Kăn Sương |

Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao và du lịch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, gắn kết và phát huy kết quả trong xây dựng NTM và đô thị văn minh tại địa phương.

Thị xã Quảng Trị triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Trần Cát Linh |

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cảhệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.