BĐBP tỉnh Quảng Trị:

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Phan Vĩnh |

Ngày 20/1, tại Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu (SSCĐ), chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị. 

Trong những năm qua, Đảng uỷ- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, ra nghị quyết chuyên đề, lập kế hoạch về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hàng năm, gắn với từng giai đoạn, lồng ghép với nhiệm vụ công tác Biên phòng, công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ), sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực, năm sau cao hơn năm trước.

 

Trong quá trình thực hiện, hàng năm bộ chỉ huy lựa chọn từ 2 đến 3 đơn vị điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để tập trung đầu tư và nhân rộng; kết hợp sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phúc tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại thiếu sót; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo động lực đột phá trong nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; trong công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng hàng năm của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật nghiêm; Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch Covid.. có hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, tham mưu cho cho chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới; tích cực chủ động tham gia các phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương với nhiều mô hình, phong trào giúp dân thiết thực hiệu quả như: “Nâng bước em đến trường” Mái ấm biên cương, “xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Con nuôi đồn Biên phòng”…

 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Phương- chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã nhấn mạnh những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện công tác huấn luyện, SSCĐ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” và đề nghị những đơn vị cần rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những thiếu sót, tạo chuyển biến tại các đơn vị cơ sở, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

TAGS

Thủ tướng: Thiếu vaccine, Bộ trưởng Y tế sẽ phải chịu trách nhiệm

Thanh Mai |

Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương trong thời gian tới phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để an toàn mở cửa.

Công bố quyết định thanh tra việc mua thiết bị y tế, kit xét nghiệm tại Bộ Y tế

Thanh Mai |

Mục đích cuộc thanh tra được nêu "nhằm chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm".

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà tại các địa phương

Trúc Phương |

Ngày 14/1, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) do UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 cho giáo viên, bộ đội biên phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông. Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng tham dự. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về báo cáo mới của Mỹ về Biển Đông

Thanh Mai |

Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc.