Hơn 12.000 người liên quan đến cụm dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Thanh Mai |

Thành phố tiếp tục triển khai thần tốc các hoạt động truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm để chặt đứt chuỗi lây nhiễm, không cho lây lan tiếp.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đã giải mã trình tự gene virus 5 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân liên quan cụm dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Họ nhiễm biến chủng từ Ấn Độ. Đây là loại biến chủng có khả năng lây nhiễm nhanh hơn 1,7 lần so những chủng nCoV khác và có thể lây lan nhanh trong không khí ở môi trường kín.

 

Số trường hợp nhiễm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã lên 44, gồm 32 hội viên và 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này. Ngoài ra, một trường hợp ở Long An cũng được ghi nhận bệnh sáng nay, do tiếp xúc đồng nghiệp là hội viên của nhóm này. 

Trong số 708 F1 ghi nhận 639 mẫu xét nghiệm âm tính nCoV, 69 chờ kết quả. Trong 11.644 F2, ghi nhận 5.658 mẫu xét nghiệm âm tính, 5.986 chờ kết quả. 

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), cụm dịch này lây lan nhanh do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang. 60% người nhiễm bệnh có triệu chứng. Đây là chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến và các ca nhiễm có chỉ số xét nghiệm cho thấy mới nhiễm. Ngành y tế đang tiếp tục điều tra nguồn lây. 

(Nguồn: Phụ nữ mới)

6 lần xét nghiệm âm tính, một bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại

Quang Nhật |

Trong số 5 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, có 4 người khỏi bệnh được xuất viện. Riêng một bệnh nhân sau 6 lần xét nghiệp âm tính thì đến lần thứ 7 tái dương tính nên tiếp tục ở lại điều trị.

Xem xét khởi tố 2 bệnh nhân vi phạm quy định về cách ly, khai báo y tế

Sỹ Đức |

Tỉnh uỷ Thanh Hoá giao Công an tỉnh này làm rõ vụ việc không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, khai báo y tế, nếu có đủ cơ sở, tiến hành khởi tố 2 trường hợp bệnh nhân số 4694 và số 5046 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phớt lờ đề nghị xét nghiệm của bệnh viện, một người Lào phát hiện nhiễm COVID-19 muộn

Tổng hợp |

Mặc dù có triệu chứng nghi ngờ, một bệnh nhân Covid-19 từ chối lấy mẫu xét nghiệm theo đề nghị của bệnh viện Hà Nội-Viêng Chăn và bị xác định dương tính sau đó ít ngày, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả các gia đình trên toàn thành phố

Võ Văn Dũng |

Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng lên kế hoạch triển khai xét nghiệm tất cả các hộ gia đình trên toàn thành phố, trước mắt là lấy mẫu xét nghiệm tất cả các hộ gia đình ở Sơn Trà.