Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt- Lào ở xã Ba Tầng

Phan Vĩnh |

Ngày 30/12/2022, Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với UBND xã A Dơi (Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên Biên giới giữa  thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi với bản Tân Du, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào.

Tham dự chương trình có đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị; đồng chí Phạm Trọng Hổ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Công an, Quân sự huyện Hướng Hóa.

Đồng chí  Ba Lê Bun Sạ Vàng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Huyện trưởng huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành huyện Sa Muồi, Ban Chỉ đạo Chụt Sum A Cha và bản Tân Du - Lào.

 
 

Tại Lễ kết nghĩa, đại diện Ban Chỉ đạo của 2 thôn bản đã báo cáo những nét nổi bật về tình hình KT-XH của 2 thôn bản trong năm 2022; thông qua và ký kết Quy chế kết nghĩa Bản-Bản hai bên biên giới; chính quyền và nhân dân của 2 thôn bản hai bên quyết tâm thực hiện tốt Quy chế kết nghĩa Bản-Bản hai bên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi bên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

 

Giao lưu, đối thoại việc làm cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên huyện Đakrông

Tú Linh |

Trong hai ngày 12 và 13/11, Sở LĐ,TB&XH Quảng Trị phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ LĐ,TB&XH, UBND huyện Đakrông tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm cho 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Đại diện các sở, ban, ngành liên quan và 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động lĩnh vực xuất khẩu lao động đăng ký tuyển dụng hàng trăm chỉ tiêu xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc… tham dự.

Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào lần thứ nhất, năm 2022

Mạnh Hùng |

Ngày 12/11, Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào lần thứ nhất, năm 2022 đã kết thúc tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt -Lào thúc đẩy giao lưu kết nối

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 8/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào đã phối hợp Hội doanh nhân trẻ Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào… tổ chức giải Golf Hữu nghị Việt – Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

Quảng Trị đoạt 2 giải A, 3 giải B, 1 Huy chương Đồng tại Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Ngọc Trang |

Từ ngày 1 - 3/10, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”.