Khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

Tú Linh |

Sáng nay 25/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021. 

Tham dự hội thi có 126 giáo viên chủ nhiệm thuộc cấp THCS được lựa chọn từ các phòng GD&ĐT của các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi giáo viên thực hiện nội dung thi gồm: Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại nơi giáo viên đang làm việc; thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục.

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các giáo viên dự thi - Ảnh: Tú Linh
Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các giáo viên dự thi - Ảnh: Tú Linh

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi Mai Huy Phương cho biết, hội thi GVCN lớp giỏi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh những thầy, cô giáo thực sự có năng lực để từ đó xây dựng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho các nhà trường thu hút sự quan tâm của toàn xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện chuyên môn đáp ứng những nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên THCS.

Tại buổi khai mạc hội thi, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có giáo viên dự thi và tặng quà cho giáo viên dự thi. Hội thi sẽ kết thúc ngày 9/12/2020.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cô giáo Mường lọt top 10 giáo viên toàn cầu

Thanh Mai |

Cô Phượng chia sẻ danh hiệu này mang nhiều ý nghĩa, là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân mà còn với học sinh miền núi.

2 giáo viên dạy lái xe ở Quảng Trị dùng chứng chỉ và bằng giả

Công Điền |

Sở Giao thông- Vận tải Quảng Trị đang tiến hành rà soát văn bằng tất cả giáo viên dạy lái xe sau khi phát hiện trường hợp dùng chứng chỉ sư phạm, bằng tốt nghiệp giả.

Giáo viên tiểu học có được dạy thêm?

Phạm Hằng |

Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi dự định mở lớp dạy thêm nhưng nghe nói không được dạy thêm. Có đúng vậy không?

Nhiều giáo viên không đồng tình về quy định cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp

Thanh Mai |

Các giáo viên có nhiều ý kiến trái chiều trước quy định cho học sinh dùng điện thoại trong giờ.