Khánh thành nâng cấp di tích Chốt thép Long Quang

Hoàng Táo |

Ngày 24/4, tại xã Triệu Trạch, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với cựu chiến binh Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chốt thép Long Quang giai đoạn 1.

Đầu năm 2022, với sự hỗ trợ kinh phí của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và đồng đội ở Trung đoàn 48, xã Triệu Trạch triển khai công trình Nâng cấp, sửa chữa khuôn viên Chốt thép Long Quang và đài tưởng niệm. Công trình gồm các hạng mục xây dựng lại hệ thống tường rào khuôn viên, đóng đá granit đài tưởng niệm, lát gạch nền dưới tượng đài, xây mới 2 trụ cổng, 2 bờ kè, trồng cây cảnh. Tổng mức đầu tư công trình trên 300 triệu đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình- Ảnh: Hoàng Táo
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình- Ảnh: Hoàng Táo

Trong giai đoạn 1972 - 1975, Chốt thép Long Quang là một mắt xích quan trọng nằm ở vị trí tiền tiêu bảo vệ vòng ngoài phía đông Thành Cổ Quảng Trị; là địa điểm bộ đội chủ lực kết hợp với bộ đội địa phương tạo thành “lá chắn thép”, chặn bước tiến của địch.

Chốt thép Long Quang được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào tháng 12/1986. Đến tháng 12/2013, di tích được nâng cấp thành di tích quốc gia đặc biệt, là một trong 7 di tích thành phần thuộc di tích “Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”.

Việc nâng cấp, sửa chữa Di tích lịch sử Chốt thép Long Quang là cần thiết, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đồng thời, đây là công trình phục vụ cho việc giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và địa bàn xã Triệu Trạch nói riêng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Nam Phương |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 – 2022) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), chiều nay 20/4, tại huyện Hải Lăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công 4 nhà và khánh thành 1 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự lễ.

Khánh thành công trình điện chiếu sáng di tích Cao điểm 689

Lê Trường |

Ngày 8/4, tại di tích Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình điện chiếu sáng và trồng cây tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 3 (nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo), Trung đoàn 246. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh dự lễ.

Khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu vào cuối tháng 4/2022

Đức Việt |

Ngày 4/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra hoàn thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu để chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Khánh thành công trình Trung tâm Chính trị thành phố

Vũ Hoàng |

Ngày 31/3, TP. Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới Trung tâm Chính trị thành phố, đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà 28/4 (1972 - 2022).