Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tới 169%/năm

Mai Hường |

Chu Thị Ngọc Anh (31 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đứng ra cho khách hàng vay nặng lãi 169%/năm.


Ngày 14.3, Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc Anh để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đến nay, cơ quan công an làm rõ hành vi của bị can Chu Thị Ngọc Anh.

 

Cụ thể, ngày 30.9.2020, Ngọc Anh cho khách vay 500 triệu trong 30 ngày lấy lãi 84,5 triệu tương ứng lãi suất 169%/tháng.

Đến ngày 9.11.2020, đối tượng cho khách vay 300 triệu trong 3 ngày lấy lãi 50 triệu.

Ngày 13.11.2020, đối tượng cho khách vay 700 triệu trong 1 ngày lấy lãi 30 triệu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 6.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Chu Thị Ngọc Anh.

Tại cơ quan Công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Nhiều người bỗng trở thành "con nợ" của công ty tài chính dù không vay tiền

Thanh Mai |

Rất nhiều trường hợp bị giả mạo CMND để vay tín dụng dù bản thân chính chủ không vay nhưng vẫn mắc nợ.

Triệt phá tụ điểm cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

Quách Du |

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) vừa triệt phá một tụ điểm cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ".

Gần Tết vay tiền không trả, giải quyết thế nào?

Sổ Châu |

Tư vấn về Luật Dân sự: Tôi cho bạn vay 90 triệu đồng, thời hạn một năm và có biên nhận vay tiền. Hiện nay đến hạn thanh toán nhưng bạn tôi nói không trả, dù bạn tôi vừa mua thêm ô tô để đi lại, thì phải làm thế nào?

13 năm tù cho người phụ nữ vay tiền gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Nguyên Anh |

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng vay tiền của nhiều người ở xóm sau đó cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng, hưởng phần chênh lệch rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại gần 1 tỉ đồng.