Khởi tố thêm 7 bị can và truy tìm 2 đối tượng vụ vận chuyển vàng qua biên giới

Phan Ánh |

Trong đó, 3/7 bị can là đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, 42 tuổi; Trần Hoàng Yên, 23 tuổi và Nguyễn Văn Lê 37 tuổi, cả 3 đối tượng đều ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Một phần số vàng liên quan đến vụ án.
Một phần số vàng liên quan đến vụ án.

Ngoài ra còn khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, 55 tuổi; Dương Công Cường, 71 tuổi; Trương Thái Nguyên, 41 tuổi, cả 4 đối tượng đề ở phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang  và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa 32 tuổi, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Cả 7 bị can trên đều bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.      

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng Võ Văn Kha, 49 tuổi, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Trần Văn Phương, 48 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cơ quan công an đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: VOV-ĐBSC)

TAGS

Lợi dụng xe “luồng xanh” lái xe vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá lậu

Việt Cường |

Lợi dụng xe “luồng xanh”, tài xế giấu lẫn trong các kiện hàng hóa thiết yếu 1.740 bao thuốc lá nhập lậu.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Xuân Thế |

Ngày 28/7/2021, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 3 đối tượng tuổi vị thành niên vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới

Phước Trung |

 Lúc 9 giờ 20 phút sáng nay, 17-7, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP Quảng Trị tuần tra, mật phục trên đường mòn qua lại biên giới giữa thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đi bản Rạ, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) đã phát hiện 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ từ biên giới vào nội địa

Phước Trung |

Các đơn vị của BĐBP Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn từ biên giới vào nội địa.