Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị:

Kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới

Phước Trung - Phan Vĩnh |

Trong 2 ngày 18 - 19/5, đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị do Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống dịch COVID -19 và đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các Đồn Biên phòng trên địa bàn tuyến biên giới huyện Hướng Hóa và Đakrông .

Đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, phòng chống COVID -19 tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Thanh, Thuận, Ba Tầng, Ba Nang và nghe chỉ huy các các đơn vị báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID -19; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong chuẩn bị bầu cử và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị làm việc với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo.
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị làm việc với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo.

Qua kiểm tra, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị đã biểu dương sự chủ động của cấp ủy, Ban chỉ huy các đồn biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu, nắm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; những kiến thức, trách nhiệm của cử tri để lựa chọn những người ưu tú đủ đức, đủ tài, giàu lòng nhiệt huyết xứng đáng là những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ bám địa bàn, tuần tra kiểm soát biên giới 24/24 giờ nhằm ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị kiểm tra bảng niêm yết danh sách cử tri tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng.
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị kiểm tra bảng niêm yết danh sách cử tri tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Đồng thời, Đại tá Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đơn vị tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nội địa.

Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt là tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp; tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao nhất.

TAGS

6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Phạm Đông |

Dưới đây là tổng hợp 6 bước hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Trị đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Nguyên Lý |

Do tình hình dịch COVID-19, Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, phát thanh lưu động; kết hợp tuyên truyền bầu cử với phòng chống dịch.

Huyện miền núi Hướng Hóa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Trường Sơn |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các điểm bỏ phiếu tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đang hoàn thành các phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử theo đúng kế hoạch.

Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong khu vực phong tỏa vì dịch COVID-19

Võ Văn Dũng |

Theo kế hoạch diễn tập, nhân viên Tổ công tác COVID-19 cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị đồ phòng hộ cá nhân; đồng thời hướng dẫn cử tri cách thức bầu cử và phòng, chống dịch.