Làm rượu giả đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện

Minh Châu |

Lưc lượng chức năng phát hiện 78 chai rượu mang nhãn hiệu XO, Chivas nhưng chủ số hàng trên chỉ xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 30 chai rượu mang nhãn hiệu XO. 48 chai rượu còn lại là rượu giả.

 Ngày 6.1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Đất Đỏ triệt phá thành công một cơ sở sản xuất, chế biến rượu giả.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 72C-073.75 chở theo ông Tống Văn Thế (41 tuổi, cùng trú tại huyện Đất Đỏ), có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 78 chai rượu mang nhãn hiệu XO, Chivas.

Ông Thế khai nhận là chủ số hàng trên và chỉ xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 30 chai rượu mang nhãn hiệu XO.

Tuy nhiên, ông này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 48 chai rượu Chivas còn lại. Bước đầu ông Thế khai nhận đã yêu cầu nhân viên của mình làm giả và đang mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty do ông Thế làm chủ. Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chai rượu mang nhãn mác nước ngoài cùng các tem, vỏ chai rượu ngoại và nguyên liệu, công cụ dùng để pha chế rượu giả.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Bắt giữ lô rượu lậu trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng

Tuấn Hiệp |

Ngày 26/12/2020, theo thông tin từ Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa bắt giữ một chiếc xe ô tô chở 1.512 chai rượu lậu.

Bắt đầu phạt tiền hành vi ép uống rượu bia, uống trong giờ làm việc

Vietnamplus |

Kể từ ngày 15/11, các hành vi uống rượu bia trong giờ làm việc, ép uống rượu bia, cung cấp rượu bia và thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi đều sẽ bị xử phạt theo nghị định 117.

Cảnh báo về loại rượu gây chết người

PV |

Từ tháng 10 đến nay có 7 người bị ngộ độc rượu, trong đó 1 trường hợp tử vong. Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo người dân thận trọng với loại rượu gây chết người.

Phạt 3-5 triệu đồng với người đứng đầu tổ chức, cơ quan nếu để nhân viên uống bia, rượu trong giờ làm việc

Thanh Mai |

Mức phạt tiền áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia với 2 mức phạt ở mức độ khác nhau.