Lao Bảo trên hành trình phấn đấu trở thành điểm nhấn động lực của EWEC

Nguyễn Khiêm |

Ngày 1.8, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (1.8.1994- 1.8.2019) 

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo huyện Hướng Hóa, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị; Trưởng Công an cụm Bản Đen Sa Vẳn (Lào); các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, thị trấn qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã lân cận và đông đảo bà con nhân dân.

 
 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Trần Ngọc Phú)

Ngày 1.8.1994, Chính phủ ban hành Nghị định 79/CP về việc thành lập thị trấn Lao Bảo trên cơ sở địa bàn hành chính của xã Tân Phước, huyện Hướng Hóa. Là thị trấn biên giới, có 15km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, nằm trên Quốc lộ 9, điểm đầu trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Lao Bảo có vị trí chiến lược trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. 

Sau ngày thành lập, thị trấn Lao Bảo đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, môi trường kinh doanh sôi động, trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ du lịch với thị trường trong tỉnh, cả nước và một số nước trong khu vực.

 
Ông Nguyễn Phi Bảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Ảnh: Trần Ngọc Phú)

So với ngày đầu thành lập thị trấn, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm, tăng gấp 33 lần; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34% xuống còn 5,5%.

 
Ông Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trần Ngọc Phú)

Trong báo cáo truyền thống nhân ngày thành lập, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo nhấn mạnh: “Những kết quả đã đạt được sau 44 năm xây dựng quê hương mới và 25 năm thành lập thị trấn, chỉ mới là bước khởi đầu cho một đô thị văn minh, những đòi hỏi ở phía trước vô cùng lớn lao.

 
 
 Lãnh đạo thị trấn Lao Bảo tặng quà gia đình chính sách, có công cách mạng nhân lễ kỷ nệm. (Ảnh: Trần Ngọc Phú) 

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Triệu phước, của người Vân Kiều, Pa Cô nơi miền Tây Hướng Hóa anh hùng luôn đoàn kết một lòng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tính cần cù và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi thời cơ, bằng những hành động thiết thực, bằng những việc làm cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị trấn Lao Bảo giàu đẹp và văn minh, xứng đáng là ngọn cờ đầu về phát triển kinh tế, văn hóa  xã hội của huyện Hướng Hóa”. 

(Nguồn: Tổng hợp)

 
 
 
 

TAGS

Giao lưu văn hóa, thể thao mừng thị trấn Lao Bảo tuổi 25

Phan Khang |

Giao lưu bóng đá, bóng chuyền nằm trong chương trình chào mừng 25 năm thành lập thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) giữa các đơn vị 2 nước Việt – Lào diễn ra từ 25-29.7.2019 vừa khép lại.

Xây dựng Lao Bảo thành điểm sáng trên tuyến hành lang Kinh tế Đông - Tây

Nguyễn Khiêm (thực hiện) |

Năm 2019, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa: Hội nghị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt – Lào năm 2019, Sơ kết 15 năm kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới; đặc biệt, kỷ niệm 25 năm thành lập thị trấn Lao Bảo (01.8.1994 – 01.8.2019).

Lao Bảo, 25 năm xây dựng và phát triển

Nguyễn Khiêm |

Những ngày này, thị trấn biên giới Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang làm mọi công tác chuẩn bị cho 25 năm ngày thành lập.

Giao lưu thể thao hữu nghị Việt – Lào tại thị trấn biên giới Lao Bảo

Yên Mã Sơn |

Ngày 25.7 tại Nhà văn hóa khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã khai mạc giải bóng đá và bóng chuyền nam với sự tham gia của các đội đến từ các đơn vị của Lào; các xã, thị trấn và các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn