Lốc xoáy kèm theo mưa đá làm 10 nhà dân bị tốc mái

Anh Vũ |

Ngày 4/6/2021, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị) Mai Chiếm Hiệp cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày trên địa bàn xã đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá làm nhiều nhà dân bị tốc mái cùng nhiều loại cây trồng bị gãy đổ.

Cụ thể, vào thời điểm trên lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài chừng 30 phút đã làm khoảng 10 nhà dân ở thôn Định Xá, Trương Xá và Vĩnh Đại bị tốc mái; nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây ăn quả ở các vườn mẫu bị gãy đổ, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy và mưa đá ở Cam Hiếu - Ảnh: ANH VŨ
Nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy và mưa đá ở Cam Hiếu - Ảnh: ANH VŨ

Ngay sau khi lốc xoáy và mưa đá đi qua, lãnh đạo xã đã cử cán bộ về cơ sở nắm tình hình, thống kê thiệt hại, đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại khắc phục lợp lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.             

(Nguồn: Báo Quảng Trị)                                                       

TAGS

Trời đang nắng bất ngờ chuyển mưa kèm lốc xoáy, nhiều nhà dân bị tốc mái

Hưng Thơ |

Tại tỉnh Quảng Trị, những ngày qua liên tiếp xảy ra các trận mưa kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng.

Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái tại Hướng Hoá

Trường Sơn |

Vào khoảng 17h ngày 4/5/2021, trận mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút tại xã Tân Long (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

Hơn 1.200 nhà dân bị tốc mái do bão số 13

Dao Ánh |

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 15.11 đã có hơn 1.500 nhà dân bị sập, hư hỏng do bão số 13. Trong đó, Thừa Thiên Huế là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Quảng Trị: Sáu người bị thương, gần 100 nhà bị tốc mái

Nguyên Lý |

Theo thống kê đến chiều 15/11, tỉnh Quảng Trị có 6 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão số 13, trong đó huyện Gio Linh có 3 người, Hải Lăng 2 người và Triệu Phong 1 người.