Một người cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã đến Khe Sanh

P.V |

Ngày 13/3/2020, UBND thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã có báo cáo kết quả điều tra khách lưu trú tại nhà nghỉ M.H.

Theo đó, trưa ngày 13/3/2020, Trạm y tế thị trấn Khe Sanh giám sát kiểm tra tại nhà nghỉ M.H (ở khối 3A, thị trấn Khe Sanh) nơi có hành khách người Tây Ban Nha đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 dương tính với COVID-19.

Cụ thể, vào lúc 18h ngày 11/3/2020, anh Bernat G. (SN 1986, quốc tịch Tân Ban Nha) đến khách sạn M.H ở khối 3A thị trấn Khe Sanh lưu trú.  Khoảng  20h cùng ngày, vị khách đó có đi ăn tối, nhưng nhà nghỉ không xác nhận được địa điểm ăn tối của vị khách này, khoảng 1 giờ sau khách trở về phòng ngủ.

Tới sáng 12/3/2020 khách rời khỏi nhà nghỉ bằng phương tiện xe máy, không rõ đi đâu. Nhà nghỉ không nhớ biển số xe máy. Trong thời điểm khách đăng ký tại nhà nghỉ, trong nhà gồm có 9 người: trong đó 5 thành viên của nhà nghỉ, và 2 người khách nước ngoài khác cùng thuê phòng lưu trú tại nhà nghỉ này. Từ thời thời gian khách trả phòng ngày 12/3/2020 đến 13/3/2020 chưa có khách nào đến lưu trú tại nhà nghỉ Mây H.

 
 Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị 

Sau khi khách rời khỏi phòng nghỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, bà Trần Thị L. (chủ nhà nghỉ) là người tiếp xúc đầu tiên tại phòng mà khách đã thuê.

Anh Bernat G. là người đi cùng chuyến bay QR974 Doha về TP. Hồ Chí Minh ngày 2.3 chở bệnh nhân thứ 34 nhiễm SARS-CoV-2 là bà D.T.L.T (sinh năm 1969, trú TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Ngày 10.3, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo bà D.T.L.T nhiễm SARS-CoV-2. Tiếp đó, Bình Thuận có thêm 8 ca nhiễm mới đều liên quan đến bệnh nhân này, trong đó có 6 ca F1 (tiếp xúc trực tiếp với nữ bệnh nhân) và 2 ca F2 (tiếp xúc với ca F1).

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện du khách người Tây Ban Nha thuộc diện “F1” đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đã vào đến tỉnh Thừa Thiên Huế và bị cách ly tại đây.

TAGS