Quảng Trị:

Mưa lớn, nhiều địa phương ở huyện Đakrông bị chia cắt, 1 người mất tích

Trường Sơn |

Sáng ngày 17/10/2021, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối dâng cao gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tạm thời nhiều địa phương ở huyện Đakrông (Quảng Trị), 1 người mất tích do bị nước cuốn trôi.

Cụ thể, mưa lớn gây ngập lụt nhiều điểm ngầm tràn khiến nhiều địa phương tại huyện Đakrông bị chia cắt như: Tràn Tà rụt  - A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; tràn Ba Lòng xã Ba Lòng; Cầu tràn Đá Đỏ xã Ba Nang; tràn Ly Tông xã Tà Long; Cầu tràn khu tái định cư Húc Ngì xã Húc Nghì; tràn Khe Nghi, Kreng thôn Gia Giã xã Hướng Hiệp; tràn Làng Cát, Cầu tràn Chân Rò xã Đakrông...

Một trong những điểm cầu tràn tại huyện Đakrông (Quảng Trị) cắm biển báo nguy hiểm, không có người dân qua lại
Một trong những điểm cầu tràn tại huyện Đakrông (Quảng Trị) cắm biển báo nguy hiểm, không có người dân qua lại

Đặc biệt, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/10, anh Hồ Văn Diên (SN 2001, trú tại trú ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) bị nước cuốn trôi khi lội qua ngầm tràn thôn Ly Tôn (xã Tà Long, Đakrông).

Hiện, UBND huyện Đakrông đã khẩn trương huy động các lực lượng phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Cùng với đó, cắt cử lực lượng ứng trực, không cho người và phương tiện qua lại qua các điểm ngầm tràn.

TAGS

Trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, 1 người được phát hiện mắc COVID-19

Tây Long |

Ngày 16/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và khẳng định 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Quy định về việc từ chối tiếp công dân

T.L |

Đây là hướng dẫn tại Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân ban hành ngày 1/10/2021.

Italy trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

BNG |

Ngày 15/10, lô hàng bao gồm 2.021.360 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Italy trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về đến Hà Nội. Như vậy, cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận vào ngày 14/9, cho đến nay, Italy đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Điểm mới về xét tặng Huy hiệu Đảng

T.L |

Nội dung này được đề cập tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.