Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thanh Mai |

Dự báo, ngày mai (2/6), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Ngày 1/6, miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Ngày mai (2/6), miền Bắc có thể tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ ngày 3-4/6, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng có thể kéo dài thêm 4-5 ngày nữa. 

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng

Hoàng Nam |

Ngày 29/5, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao, phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-65%.

Đây là món ăn vừa giải độc lại phòng chống say nắng vào mùa hè

Thanh Trúc |

Mùa nắng nóng, bạn nhất định phải thử các món ăn từ đậu xanh vì những lợi ích tuyệt vời chúng mang lại.

Chủ động ứng phó với nắng nóng

PV |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Yêu cầu phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế

PV |

Do thời tiết nắng nóng diện rộng, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên cả nước tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế, trong đó chuẩn bị sẵn thuốc, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh...