NASA nói con người có thể sống trên Mặt trăng trong thập kỷ này

PV |

Một quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố Mặt trăng có thể trở thành nơi sinh sống của con người sớm nhất là trong thập kỷ này.

“Chúng tôi sẽ đưa người xuống bề mặt Mặt trăng. Họ sẽ sống trên đó và thực hiện nghiên cứu khoa học”, đài Sputnik dẫn lời ông Howard Hu – Giám đốc chương trình tàu vũ trụ thám hiểm Orion của NASA – đưa tin.

Ông Howard cho biết những người được cử đi làm nhiệm vụ sẽ hỗ trợ các dự án khoa học quan trọng trên Mặt trăng.

Trước đó, ngày 16/11, NASA đã phóng thành công tàu vũ trụ Orion từ bang Florida để thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng Artemis 1. NASA đã sử dụng hệ thống phóng không gian (SLS) - hệ thống tên lửa mạnh nhất từng được cơ quan này chế tạo với 30 tầng - để phóng tàu Orion vào vũ trụ.

Tên lửa SLS mang theo tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng Orion trong sứ mệnh Artemis 1 rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ ngày 16/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Tên lửa SLS mang theo tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng Orion trong sứ mệnh Artemis 1 rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ ngày 16/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Artemis 1 là chuyến bay đầu tiên của SLS, nhằm đưa tàu vũ trụ Orion lên quỹ đạo, với mục tiêu thử nghiệm khả năng sẵn sàng của các phương tiện này trong việc đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng. Sau nhiệm vụ Artemis 1, các phi hành gia sẽ thực hiện hành trình vào năm 2024 và 2025 trong nhiệm vụ Artemis 2 và Artemis 3.

Chuyến bay thử nghiệm Artemis 1 dự kiến ​​kéo dài 25 ngày, bay tới Mặt trăng rồi quay trở lại Trái đất vào ngày 11/12. Tàu Orion sẽ trải qua 5 - 6 ngày bay trong một quỹ đạo quanh Mặt trăng. Trong chuyến bay, các chuyên gia của NASA sẽ điều chỉnh quỹ đạo và kiểm tra mức độ sẵn sàng thực hiện sứ mệnh của tàu vũ trụ.

"Đó là bước đầu tiên chúng tôi thực hiện để khám phá chiều sâu không gian lâu dài, không chỉ cho Mỹ mà còn cho thế giới... Chúng tôi đang quay trở lại Mặt trăng, chúng tôi đang hướng tới một chương trình bền vững và đây là phương tiện sẽ chở con người trở lại Mặt trăng một lần nữa”, Giám đốc Howard chia sẻ.

Ông giải thích một trong những sứ mệnh khoa học là tìm hiểu xem có nước ở cực nam của Mặt trăng và nước này có thể được sử dụng để tạo ra nhiên liệu đẩy cho tên lửa để phục vụ một chuyến thám hiểm xa hơn như tới Sao Hỏa hay không.

Tàu Orion hiện mang theo một hình nộm nhằm mục đích ghi lại tác động của chuyến bay lên cơ thể con người. Trong trường hợp thành công, sứ mệnh thứ ba sẽ được khởi động sớm nhất là vào năm 2025 để đưa các phi hành gia, bao gồm nữ phi hành gia đầu tiên, lên Mặt trăng.

(Nguồn: Ngày Nay)

Tiểu hành tinh mà NASA đâm vào đã biến thành một ngôi sao chổi

PV |

 

Tuy nhiên, vụ va chạm đã khiến cái đuôi của nó như bị chẻ đôi thay vì có một cái đuôi như thông thường.

Phi hành đoàn của NASA trở về Trái Đất an toàn

PV |

Sáng 15/10 (giờ Việt Nam), nhóm các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Italy làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng.

NASA sẵn sàng cho sứ mệnh sớm đưa con người trở lại Mặt Trăng

PV |

Hơn một nửa thế kỷ sau khi kết thúc "kỷ nguyên Apollo" của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) với 6 lần đưa con người lên Mặt Trăng, NASA đặt mục tiêu thực hiện bước nhảy vọt mới, đưa con người lên Mặt Trăng một lần nữa với kế hoạch phóng thử siêu tên lửa thế hệ mới và tàu vũ trụ Orion được thiết kế dành cho các phi hành đoàn, tại Florida vào ngày 29/8 tới.

Lần đầu tiên NASA tiến hành phóng tên lửa lên vũ trụ từ Australia

PV |

Sau nhiều lần trì hoãn vì điều kiện thời tiết bất lợi, tên lửa đã rời bệ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem đặt tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia và bay trong không gian với quãng đường khoảng 350km.