Ngang nhiên lấy đất lòng hồ Trúc Kinh: Buộc hoàn thổ diện tích đất đã “trộm”

Nguyên Ân |

Chiều nay 8/6, thông tin từ UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến việc người dân thôn Mỹ Xuân tự ý đưa máy móc vào khu vực lòng hồ Trúc Kinh để “trộm” đất, địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời các hộ gia đình liên quan đến làm việc.

 
  Vị trí hành lang lòng hồ Trúc Kinh bị “trộm” lượng lớn đất được phóng viên Báo và Đài PTTH tỉnh Quảng Trị phát hiện vào ngày 2/6 - Ảnh: N.A

Cụ thể, ngay trong sáng 3/6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Quảng Trị, UBND xã Thanh An đã mời hộ ông Ngô Viết Liệu và vợ chồng ông Ngô Vĩnh Ninh và bà Lê Thị Năm cùng trú thôn Mỹ Xuân đến trụ sở làm việc.

Theo biên bản, đại diện 2 hộ gia đình trên thừa nhận hành vi khai thác đất tại khu vực lòng hồ Trúc Kinh nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật. Đáng nói nữa, đây là khu vực UBND tỉnh đã cấp phép cho Công ty Cổ phần Thành An nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Trúc Kinh kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp vào tháng 3/2021 và có quyết định gia hạn đến hết ngày 25/3/2027.

Ông Ngô Viêt Liệu cho biết, do chưa nắm chắc các quy định và 2 gia đình đang xây dựng nhà ở cho con nên mới tận dụng phần đất do Công ty Cổ phần Thành An phong hóa trong phạm vi lòng hồ Trúc Kinh để vận chuyển về dùng san đắp nền nhà. Quá trình lấy đất, chúng tôi chỉ thông báo cho trưởng thôn mà chưa xin phép cấp có thẩm quyền hay đơn vị được cấp phép nạo vét tại đây với khối lượng ước khoảng 120 m3.

Chủ tịch UBND xã Thanh An Trần Văn Nam cho biết, việc 2 hộ gia đình nói trên tự ý lấy đất tại khu vực lòng hồ Trúc Kinh đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 7, Điều 24, Nghị định 03/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đê điều. Tuy nhiên, do các hộ vi phạm lần đầu và đã nhận thức được việc làm sai trái do thiếu hiểu biết nên địa phương chỉ lập biên bản vi phạm hành chính buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu diện tích đất đã bị lấy “trộm”. Đồng thời, thông báo vi phạm này đến chi ủy, ban cán sự thôn Mỹ Xuân và Nhân dân trên địa bàn được biết nhằm tuyên truyền, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự, đồng thời, giám sát việc thực hiện hoàn thổ theo quy định.

Liên quan vụ việc, trước đó, từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo và Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị có mặt tại khu vực hồ Trúc Kinh thuộc thôn Mỹ Xuân, xã Thanh An, huyện Cam Lộ vào chiều ngày 2/6 phát hiện 2 xe tải cùng 1 xe múc đang khai thác đất tại hành lang lòng hồ Trúc Kinh để đưa về san nền nhà tại khu dân cư. Đáng nói, việc lấy đất của các hộ dân này chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền, trong khi, khu vực bị “trộm” thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thành An, đơn vị được UBND tỉnh cấp phép nạo vét lòng hồ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bắt quả tang xe múc khai thác đất trái phép sát đường Hùng Vương nối dài đang thi công

Quang Hải |

Chiều ngày 5/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường- Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt quả tang xe múc đang khai thác đất trái phép.

Chủ đầu tư dự án điện gió bị phạt hành chính 114 triệu đồng do lấn chiếm đất

Quang Hải |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần điện gió Thành An do lấn chiếm đất trong quá trình triển khai Dự án điện gió Tân Hợp tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Xã Gio Mỹ thông tin về vụ cưỡng chế chặt cây trên đất xã quản lý

Quang Hải |

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc một người dân ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh lên mạng xã hội cho rằng chính quyền xã đã thực hiện cưỡng chế (chặt cây) trái pháp luật. Phóng viên báo Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo xã Gio Mỹ để làm rõ thông tin về vụ việc.

Mấy mùa quả ngọt trên đất Tân Long

Sỹ Hoàng |

Trong sâu thẳm ký ức của các di dân xã Triệu Long (huyện Triệu Phong) vẫn còn khắc sâu những ngày đầu khốn khó khi “họ gánh theo tên xã, tên làng” lên phía Tây tỉnh Quảng Trị, rồi chọn đất Tân Long (huyện Hướng Hóa) để “bén rễ, xanh cây”. Cái tên Tân Long có nghĩa là “con rồng mới”, cũng là “Long” lấy trong tên xã Triệu Long để nhớ về nguồn cội, còn “Tân” là khát vọng đổi mới, phát triển không ngừng trên quê hương mới.

Hướng Hóa: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng nhà máy điện gió 2.100 tỉ đồng

Trường Nguyên |

Thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã lên kế hoạch cưỡng chế nhằm thu hồi diện tích đất đã có quyết định phê duyệt để bàn giao mặt bằng xây dựng Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 do Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 làm chủ đầu tư có công suất 48 MW, tổng mức đầu tư 2.100 tỉ đồng.