Nhà hàng, quán cà phê ở Vinh mở cửa trở lại từ sáng 24.9

Quang Đại |


Thành phố Vinh cho phép các nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 24.9.


Ngày 23.9, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định chuyển từ thực hiện Chỉ thị 15 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 đối với các xã, phường của TP Vinh từ 0h sáng 24.9.

Thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch 222 quy định triển khai các hoạt động từ 0h ngày 24.9. Theo đó, các hoạt động vẫn bị tạm dừng, bao gồm: Các cơ sở vui chơi giải trí, vũ trường, karaoke, mát xa, xông hơi, quán bar, spa, cơ sở làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, gym, bi-a, trò chơi điện tử, yoga, Internet, bể bơi; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải đấu thể thao, hoạt động bóng đá, bóng chuyền tại các sân vận động, nơi công cộng; Các hoạt động tôn giáo nghi lễ... trên 20 người; Các hoạt động kinh doanh ăn uống trong chợ; Liên hoan, tiệc mừng trong các Hội nghị, các sự kiện đông người.

Thành phố Vinh cho phép nhà hàng, quán cà phê và nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ sáng 24.9. Ảnh: Sỹ Minh
Thành phố Vinh cho phép nhà hàng, quán cà phê và nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ sáng 24.9. Ảnh: Sỹ Minh

Các loại hình được phép hoạt động gồm: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn cà phê); Các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Shipper tự do được cấp thẻ; Hoạt động chợ; Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cần thiết.

Các trường mầm non hoạt động từ 4.10, các trường học, cơ sở đào tạo bố trí học song song giữa trực tiếp và trực tuyến, chia đôi trường, lớp để đảm bảo an toàn phòng chống  dịch.

Thành phố Vinh chỉ đạo tiếp tục thực hiện 5K, quản lý chặt chẽ người ngoại tỉnh đến, lưu trú, tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng chống dịch.

Với việc TP Vinh thực hiện theo chỉ thị 19 từ 24.9, đến nay toàn bộ 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An đều trở thành "vùng xanh", các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, chỉ còn một số khu vực nhỏ khu dân cư phong tỏa, thực hiện cách ly phòng chống dịch.

Đến ngày 24.9, trong tổng số 1.813 bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An phát hiện từ đầu mùa dịch có 1.696 bệnh nhân ra viện, 16 người tử vong và 101 bệnh nhân đang điều trị.

(Nguồn: Báo Lao Động)

Siêu thị Co.op mart tạm thời đóng cửa vì liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19

Q.H |

Ngày 5/8/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) Nguyễn Tăng xác nhận, siêu thị Co.op mart, nằm ở địa bàn Phường 1, thành phố Đông Hà vừa tạm thời đóng cửa vì liên quan đến lịch trình di chuyển của 1 bệnh nhân COVID-19.

5 tháng đầu năm 2021, gần 60.000 doanh nghiệp đóng cửa

PV |

Các doanh nghiệp siêu nhỏ là đối tượng chịu tổn thương mạnh nhất bởi COVID-19. Trong số 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể kể từ đầu năm có đến 7.153 đơn vị có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang, kiên quyết đóng cửa cơ sở không bảo đảm an toàn

T.L |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 101/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 10/5/2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận:

Karaoke, quán bar, rạp chiếu phim… ở Quảng Trị đóng cửa để phòng dịch

Hưng Thơ |

Từ ngày 5.5, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, vũ trường, xông hơi, massage, game online tại tỉnh Quảng Trị phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.