Nổ súng, vây bắt 4 tàu hút cát lậu trên sông Thạch Hãn lúc rạng sáng

Lê Minh |

Rạng sáng nay 15/10/2021, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị đã phải nổ súng, vây bắt 4 tàu hút cát lậu lúc tại điểm nóng Cồn Nổi, nằm trên sông Thạch Hãn.


Từ nguồn tin của trinh sát, vào khoảng 1 giờ sáng 15/102021, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh do Trưởng phòng, Trung tá Tạ Quang Dung chỉ huy đã có mặt tại khu vực Cồn Nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn giáp ranh giữa phường Đông Lương thành phố Đông Hà và xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 chiếc tàu kim loại cở lớn, không có biển kiểm soát đang có hành vi khai thác cát lậu. Trên các tàu đều có từ 3 đến 5 người đang làm việc. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều lái tàu đã điều khiển phương tiện bỏ chạy, mỗi chiếc một hướng, buộc lực lượng chức năng vừa rượt đuổi 1 đoạn ngắn vừa nổ súng chỉ thiên trấn áp. Cuối cùng, tổ công tác đã chia mỗi cán bộ công an lên mỗi tàu, áp giải được cả 4 chiếc vào bờ.

Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh lập biên bản các đối tượng vi phạm - Ảnh: Lê Minh
Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh lập biên bản các đối tượng vi phạm - Ảnh: Lê Minh

Làm việc với cơ quan công an, tất cả 4 lái tàu đều khai trú ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Khi bị bắt quả tang, trên tàu của Lê Đức Sĩ (33 tuổi) có 5,25 m3 cát; tàu của Lê Đức Việt (40 tuổi) có 21,46 m3 cát; tàu của Nguyễn Quang Tài (45 tuổi) có 20,6 m3 cát; tàu của Phạm Văn Phước (31 tuổi) có 16,2 m3 cát. Cả 4 người này đều đã bị lập biên bản về hành vi khai thác khoảng sản trái phép.

Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm phạm về môi trường, Trung tá Tạ Quang Dung cho biết, trước đây khu vực Cồn Nổi là điểm nóng khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn và đã được lực lượng chức năng xử lý lý triệt để. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tập trung lực lượng phòng, chống COVID-19, nhiều đối tượng đã manh động tổ chức khai thác, khiến người dân sinh sống hai bên bờ sông bức xúc. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát để xử lý rốt ráo tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng

B.A |

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quốc gia ngày 9/10/2021.​

Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt

Hà Văn |

Kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc ngày 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chiến lược vaccine; khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn… Ông nhấn mạnh, việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt.

Khai thác cát sỏi, nguy cơ tàn phá môi trường dân sinh

Trần Tuyền |

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 15 đơn vị được cấp phép khai thác cát, sỏi tại các sông Thạch Hãn, Bến Hải, Đakrông và sông Nhùng. Hoạt động khai thác cát, sỏi tạo ra nguồn vật liệu xây dựng, giúp bình ổn giá vật liệu trên thị trường, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tàn phá môi trường dân sinh.

Vật thể bay nhỏ bằng hạt cát theo dõi mầm bệnh trong không khí

Xuân Chi |

Một vi mạch xử lý nhỏ bằng hạt cát chính là vật thể bay nhân tạo nhỏ nhất từng được sáng chế trên thế giới, có thể giúp theo dõi bệnh lây nhiễm qua không khí.