Ông Đào Mạnh Hùng tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Cam Lộ

Thanh Hải |

Trong 2 ngày 16-17/8/2020, Đảng bộ huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Cam Lộ qua các thời kỳ cùng 234 đại biểu đại diện cho 2.844 đảng viên của Đảng bộ huyện dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ có nhiều dấu ấn nổi bật, đổi mới, sáng tạo, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh: Thành Dũng
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh: Thành Dũng

Để huyện Cam Lộ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ vươn lên trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị huyện Cam Lộ cần tập trung khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế,  phát triển nhanh, bền vững; xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, gắn với chế biến sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành các chuỗi sản phẩm, gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp chế biến, công nghiệp sạch thân thiện với môi trường. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp, để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực. Thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, các đột phá và phát triển được xác định, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.  Khai thác hiệu quả lợi thế diện tích đất rừng để phát triển mạnh lâm nghiệp, tăng nhanh tỉ trọng kinh tế lâm nghiệp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, thiết lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội- Ảnh: Thành Dũng
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội- Ảnh: Thành Dũng

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, các nguồn tài nguyên khác gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với lợi thế là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, cùng với trầm tích văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đất Cam Lộ- “miền sương ngọt” như chính danh xưng của mình, Cam Lộ cần có những cách đi mới trong phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

 Huyện cần rà soát, đánh giá hệ thống di tích, cảnh quan, dành sự đầu tư thỏa đáng cho công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng du lịch, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống các khu di tích lịch sử- văn hóa gắn với phát triển du lịch theo hướng văn hóa- sinh thái, xây dựng Cam Lộ trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. Có các giải pháp phát huy tối đa lợi thế trục Hành lang kinh tế Đông -Tây, cao tốc Cam Lộ- La Sơn, vệ tinh kết nối Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy các nguồn lực trong Nhân dân, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, cần cù chịu khó của người Cam Lộ. Đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ khóa XV trình bày tại Đại hội chỉ rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ đã đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, đạt những thành tựu quan trọng, 19/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu phát triển đảng viên còn chưa đạt ).

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020-2025 -Ảnh: Thành Dũng
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020-2025 -Ảnh: Thành Dũng

Nổi bật là các yếu tố nâng cao chất lượng và tính bền vững của mục tiêu tăng trưởng như tốc độ phát triển kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách địa phương, giảm nghèo, tạo việc làm mới, cải cách hành chính... đều có chỉ số hoàn thành vượt mức kế hoạch; hệ thống chính trị các cấp được củng cố và tăng cường; xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị và 3 tỉnh khu vực Bình Trị Thiên. Nhiều vấn đề khó khăn, thách thức của địa phương được chú trọng xây dựng giải pháp tháo gỡ. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; vị thế, trình độ phát triển của huyện Cam Lộ được nâng cao.

Đại hội đã dành phần lớn thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế; xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 ủy viên. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 ủy viên; TUV, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Đào Mạnh Hùng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Cam Lộ nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Facebook sẽ chuyển sang giao diện mới từ tháng 9

Lan Anh |

Sau thời gian thí điểm giao diện mới, Facebook quyết định sẽ áp dụng giao diện này bắt đầu từ tháng 9 dù người dùng có thích điều đó hay không.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

PV |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

Võ Văn Dũng |

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 9 bệnh nhân gồm: 467, 684, 706, 768, 801, 799, 809, 813, 826. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và xuất viện bệnh nhân 783.

Ông Văn Ngọc Lãm được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Trị

H.N |

Trong 2 ngày 12 - 13/8/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 226 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội.