Ông Lê Thế Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hải Lăng

Hồ Nguyên Kha |

Trong 2 ngày 19, 20/8/2020, Đảng bộ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tổ chức đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 225 đại biểu đại diện cho 3.892 đảng viên của Đảng bộ huyện dự đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh: Thành Dũng
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh: Thành Dũng

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hải Lăng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 12,05%. Thu nhập bình quân đầu người 58,7 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Chú trọng huy động vốn đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển vững chắc. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Thành Dũng
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Thành Dũng

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh vào năm 2030”, đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, huyện Hải Lăng huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát triển đô thị, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng. Quyết tâm xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 và cơ bản trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Hải Lăng đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo vị thế mới cho huyện, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Cần định vị rõ hơn vị trí của mình trong tổng thể chung của tỉnh, đặt trong mối quan hệ phát triển với các địa phương để làm tốt công tác quy hoạch và huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh gắn liền với sự hình thành và phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nên Hải Lăng phải chịu sức ép rất lớn về giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, giải quyết việc làm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội…Vì vậy, huyện cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Trên cơ sở tiếp cận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tiếp tục lập các quy hoạch chuyên ngành, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển kinh tế biển…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XVI,  nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Thành Dũng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Thành Dũng

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại - dịch vụ. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn với hình thành vùng nguyên liệu. Khai thác hiệu quả lợi thế rừng trồng, mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn và trồng rừng theo chứng chỉ FSC.

Chú trọng phát triển kinh tế biển, coi đây là hướng đi chiến lược lâu dài và một trong các trụ cột phát triển của huyện. Phát huy tối đa các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với ngư nghiệp để đảm bảo thu nhập cho người dân và đảm bảo mục tiêu bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Rà soát các tiêu chí chưa đạt, lồng ghép các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực để huyện về đích nông thôn mới trước năm 2025.

Song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Quan tâm làm tốt công tác cán bộ; công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa Hải Lăng vững bước phát triển để sớm trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 ủy viên; Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Lê Thế Quảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hải Lăng nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ông chủ hãng găng tay thành tỷ phú USD

Tất Đạt |

Ông chủ hãng sản xuất găng tay cao su Malaysia đã trở thành tỷ phú USD nhờ nhu cầu sử dụng tăng cao trong mùa dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Trí Tuân tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Đakrông

Xanh EWEC |

Ngày 17 và 18/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông (Quảng Trị) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Trị phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu

Hưng Thơ |

Sau khi phát hiện có ca dương tính với bạch hầu, cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm tra đối với người dân trong khu dân cư và tiến hành phong tỏa tạm thời 1 thôn ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị). 

Ông Đào Mạnh Hùng tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Cam Lộ

Thanh Hải |

Trong 2 ngày 16-17/8/2020, Đảng bộ huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Cam Lộ qua các thời kỳ cùng 234 đại biểu đại diện cho 2.844 đảng viên của Đảng bộ huyện dự Đại hội.