Ông Võ Viết Cường tái đắc cử Bí thư Huyện đảo Cồn Cỏ

Mai Linh - Hoàng Hùng |

Ngày 17/7, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) tổ chức Đại hội Đảng bộ Huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 nêu rõ: nhiệm kỳ qua, huyện đảo Cồn Cỏ đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đưa du lịch Cồn Cỏ phát triển.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 đạt trên 256,5 tỉ đồng và đã được ưu tiên bố trí vào các công trình, dự án trọng điểm, đột phá; đến nay, huyện đã có điện cung cấp 24/24, có hệ thống nước lọc tinh khiết, tàu cao tốc phục vụ nhu cầu đi lại trên biển; đã hình thành một số tour, tuyến đưa khách du lịch ra đảo, chỉ trong 2 năm từ 2017-2019 thu hút trên 13.550 lượt khách ra thăm quan, nghỉ dưỡng tại đảo Cồn Cỏ, đưa tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 14,6 tỉ đồng; công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh được giữ vững, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, kịp thời cùng với nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần duy trì ổn định an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo Cồn Cỏ, giữ vững, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới…

Trong niệm kỳ mới, Đảng bộ huyện đảo Cồn cỏ đã đề ra 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 -2025 đạt từ 500-800 tỷ đồng; thu hút lượng khách du lịch đến đảo hằng năm đạt 15.000 lượt; thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10-15 %; thu gom rác thải trên bờ biển đạt trên 80%, 100% tác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý; nâng cao chất lượng tổng hợp, nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương; Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phấn đấu thành lập thêm 1 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, kết nạp đảng viên mới từ 8-10%/năm so với tổng dố đảng viên của đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ trong suốt thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: BCH huyện đảo Cồn Cỏ phải các định được nhiệm vụ trọng tâm cũng như xuyên suốt chính là tập trung lãnh, chỉ đạo quân và dân huyện đảo chuẩn bị mọi mặt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh vùng biển đảo; cần đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021- 2030 trong đó phải chú trọng quy hoạch phát triển các dự án kinh tế- xã hội cũng như đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phải giảm thiểu bê tông hóa bề mặt đảo Cồn Cỏ đối với các thiết chế không cần thiết, các công trình không thiết yếu; chú trọng phát triển hệ thống cây cảnh, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường thân thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, huyện đảo Cồn Cỏ cần chú ý làm tốt hơn nữa công tác phát triển văn hóa- xã hội, đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần của quân và dân trên đảo; phát huy hiệu quả chức năng của Trung tâm y tế quân - dân y nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên đảo, đồng thời góp phần cứu hộ cứu nạn trên biển; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để huyện đảo tạo được sức bật mới, phát triển mạnh về kinh tế, đảm bảo tiềm lực quốc phòng- an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đối với công tác xây dựng Đảng đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ phải đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục chọn khâu đột phá là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn hóa, trẻ hóa, có tâm huyết, trách nhiệm, vì sự phát triển của huyện Đảo.

Qua làm việc, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và môi trường; 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; 5 dự án trọng điểm nhằm xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày một phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 12 ủy viên, đồng chí Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ tái cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu Huyện ủy tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 05 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ diễn ra trong 2 ngày 16-17/7 và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Hướng Hóa: Bắt tạm giam đối tượng mua bán và tàng trữ chất ma túy

Khánh Hưng - Bru Xinh |

Ngày 16/7, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Ninh, thôn Kỳ Nơi, xã Lìa về tội tàng trữ và mua bán chất ma túy.

Việt Nam dự kiến mở lại đường bay với một số nước trong tháng 7

PV |

Việt Nam dự kiến nối lại đường bay tới một số nước từ giữa tháng 7/2020 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Đã tách thành công cặp song sinh dính liền nhau Trúc Nhi-Diệu Nhi

Đinh Hằng |

Sau gần 12 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y, bác sỹ của các bệnh viện đầu ngành thành phố, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi.

Hơn 100 người chết và mất tích do mưa lũ tại Trung Quốc

Bắc Hiệp |

Đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh, thành lưu vực sông Trường Giang đã khiến 141 người chết hoặc mất tích và 28.000 ngôi nhà bị hư hỏng.