Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV diễn ra vào 22/5

PV |

Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể ngày 22/5 tại Nhà Quốc hội.

Thứ Hai, ngày 22/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 5.

(Ảnh minh họa. Văn Điệp/TTXVN)
(Ảnh minh họa. Văn Điệp/TTXVN)
Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

(Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Khai mạc Phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

PV |

Sáng 9/5/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 21

Nguyễn Hoàng |

Dự kiến diễn ra từ 15-20/3 tới đây, phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

PV |

Ngày 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chất vấn, tranh luận các vấn đề tại kỳ họp Quốc hội

Phương Thanh |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 4 và 5/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tham gia chất vấn, tranh luận với các thành viên Chính phủ tại các phiên làm việc.