Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và chúc tết tại tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 12.1.2020, tại huyện Đakrông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Tham dự có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện các bộ, ngành trung ương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi, động viên, chúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
Mặc dù đã đạt được những thành tích nổi bật, nhưng đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn. Đây là đối tượng cần được chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, hướng đến năm 2020 không còn gia đình chính sách nào thuộc diện hộ nghèo với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho người dân- Ảnh: Trần Tuyền
Phát huy tốt truyền thống cách mạng của quân và dân tỉnh Quảng Trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thành công các phong trào, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, trong đó phải phát huy được vai trò, trí tuệ của nhân dân trong tham gia xây dựng văn kiện đại hội.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng quà cho người dân- Ảnh: Trần Tuyền
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dành cho tỉnh Quảng Trị và báo cáo những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm qua. Nổi bật như 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng/năm. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72%, tạo động lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh- Ảnh: Trần Tuyền
Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, tặng quỹ khuyến học 4 huyện: Hướng Hoá, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng, mỗi huyện 50 triệu đồng; tặng 200 suất quà tết cho đồng bào nghèo của 2 huyện Hướng Hoá và Đakrông, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Số quà trên do Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo Công an nhân dân tài trợ.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ảnh: Trần Tuyền
Trong khuôn khổ của chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cần hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lí, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về Đảng, luôn trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực- Ảnh: Trần Tuyền

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực, ở làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong; dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xuân yêu thương cho trẻ vùng cao

YMS |

Vượt cung đường gần 100 km, Câu lạc bộ (CLB) Ươm Nắng (TP Đông Hà, Quảng Trị) đã mang yêu thương ấm áp trao cho những đứa trẻ nghèo tại Hướng Hoá nhân dịp Tết Canh Tý 2020. 

Du khách nước ngoài thích thú phiên chợ vùng cao

Hưng Thơ |

Sau khi uống vài ly rượu nếp cẩm nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số, thưởng thức cheo cá suối nướng, muối ớt bản, càphê Arabica Khe Sanh nguyên chất… ở phiên chợ vùng cao (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), các vị khách nước ngoài tỏ ra thích thú. Họ nói rằng, những đặc sản này “quá thú vị”, lần đầu tiên được biết đến và “đến phiên chợ là một điều đúng đắn”. 

Phiên chợ vùng cao Hướng Hoá thu hút hàng ngàn người tham dự

Nguyệt Hồ |

Tối 10/01/2020, Phiên chợ vùng cao Hướng Hoá 2020 đã khai mạc tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị), thu hút hàng ngàn người tham quan, mua sắm.

Hơn 100 dự án của học sinh tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật

Trần Chánh |

Ngày 09/01/2019, nhân ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.