Quảng Bình: Quyết tâm đến ngày 15-9, kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19

Ngọc Mai |

Ngày 30-8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Trung tâm) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng (CHT) Trung tâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó CHT và thành viên Trung tâm; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Huy động mọi nguồn lực, quyết tâm kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19 vào ngày 15-9-2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Huy động mọi nguồn lực, quyết tâm kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19 vào ngày 15-9-2021.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã khái quát tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đặc biệt là từ thời điểm xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng với số lượng tăng cao. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch, thảo luận, đánh giá, xem xét năng lực ứng phó của tỉnh; đề ra các mục tiêu, xây dựng kế hoạch, quyết định chiến lược phòng, chống dịch phù hợp trong thời gian tới.  

Các đại biểu nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thắng, CHT Trung tâm nhấn mạnh, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai quyết liệt các hoạt động chống dịch, nhất là việc xử lý ổ dịch tại Cảng cá Nhật Lệ, chợ Đồng Hới, huyện Bố Trạch… Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có các chỉ đạo kịp thời, sát đúng với tình hình, từ đó nhanh chóng xác địch, khoanh vùng ổ dịch và tập trung rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ “vùng xanh”, kiểm soát chặt “vùng đỏ”. Công tác phòng, chống dịch hiện đang đi đúng hướng và nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng chí Hồ An Phong đã báo cáo tóm tắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tính đến ngày 30-8, toàn tỉnh có 476 bệnh nhân Covid-19, đã điều trị khỏi 59 ca, đang điều trị 417 ca. Toàn tỉnh có 56 khu cách ly tập trung với quy mô trên 8.500 người; đang sử dụng 36 khu, cách ly 3.848 người.

Về quy mô điều trị F0, hiện được phân cấp 3 tầng, gồm: cơ sở cấp 1 tại Trường cao đẳng Luật miền Trung có 400 giường; cơ sở cấp 2 tại Bệnh viện Y dược cổ truyền 100 giường; cơ sở cấp 3 được đặt tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với 50 giường để điều trị bệnh nhân diễn biến nặng. Tỉnh cũng đã bảo đảm cấp sinh phẩm phục vụ xét nghiệm cho các địa phương thuộc “vùng đỏ” để nhanh chóng rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Để đáp ứng nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ công tác phòng, chống dịch, tỉnh đã huy động từ nhiều nguồn gồm y tế tư nhân, sinh viên Trường cao đẳng Y tế, nguồn y tế học đường… với tổng số 885 người.

Việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện F0 được triển khai quyết liệt, đúng hướng. Công tác cách ly được thực hiện nghiêm, chặt chẽ; hoạt động cung ứng nhu yếu phẩm cho bà con, đặc biệt là các khu phong tỏa được bảo đảm. Nhiều xã đã kích hoạt các khu cách ly để đáp ứng yêu cầu cách ly an toàn theo quy định chống dịch. Tỉnh cũng đã kêu gọi toàn dân đoàn kết chung tay phòng, chống dịch và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những nội dung cấp bách như sinh phẩm, máy xét nghiệm PCR; huy động nguồn lực đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm; khoanh vùng dập dịch; các giải pháp chuyên môn cần áp dụng để đáp ứng yêu cầu diễn biến dịch bệnh trong giai đoạn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Tỉnh cần áp dụng triệt để tinh thần: Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch, quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả. Trên cơ sở tình hình thực tế và các ý kiến thảo luận, tỉnh thống nhất mục tiêu đến ngày 15-9 phải hoàn thành việc dập dịch, kiểm soát toàn diện, không phát sinh các ca dương tính trên địa bàn. Do đó, thời gian tới, Quảng Bình cần tập trung toàn lực, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, như: tiếp tục kéo dài việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đối với các địa phương đang thực hiện 7 ngày nhằm cách ly triệt để, hạn chế tối đa người dân ra đường; tập trung truy vết, xét nghiệm PCR ở những “vùng đỏ”; tiếp tục test nhanh kháng nguyên để mở rộng, tầm soát các ca nghi ngờ ở những địa bàn chưa có dịch.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác điều trị, cần thực hiện hiệu quả 3 tầng điều trị. Đối với bệnh nhân không triệu chứng, ngành Y tế cần quan tâm tâm lý, chăm sóc chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng để bệnh không diễn biến nặng. Tại các địa bàn hiện đang thực hiện giãn cách, phong tỏa, các lực lượng chức năng, mặt trận, tổ chức đoàn thể lưu ý những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, phát động phong trào tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng truyền thông để nhân dân kịp thời nắm và hiểu về tình hình dịch bệnh, yên tâm phối hợp phòng, chống dịch. Về trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch, bên cạnh nội lực của tỉnh, cần phát huy các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm kịp thời, đầy đủ…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng nêu lên một số nhiệm vụ cụ thể mà Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tăng cường thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; tăng tốc sàng lọc F0, truy vết F1, test nhanh kháng nguyên khẳng định "vùng đỏ", bảo đảm khoanh vùng chặt. Khẩn trương triển khai mở rộng quy mô cơ sở điều trị cấp 1; giao ngành Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phối hợp chặt chẽ, phân loại F0 để điều trị phù hợp với diễn biến của bệnh, cố gắng giữ vững mục tiêu không có bệnh nhân Covid-19 tử vong. Tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung tuyến huyện, tuyến xã để đáp ứng nhu cầu cách ly F1. Ngành Y tế tăng cường rà soát, đề xuất các yêu cầu để tỉnh bổ sung trang thiết bị, bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả với mục tiêu cụ thể vào ngày 15-9 hoàn thành việc dập dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Bình)

TAGS

Kiểm soát hoạt động đi lại giữa cảng cá Quảng Bình – Quảng Trị

Mai Trang – Hồng Quân |

UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có công văn tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có yêu cầu tạm dừng hoạt động tàu thuyền đi lại giữa các cảng cá tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Thực hiện nội dung này, lực lượng liên ngành đã nghiêm túc thực hiện nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá ra vào ở các cảng cá. Ghi nhận tại Cảng cá Cửa Tùng.

Quảng Bình xuất hiện một số ổ dịch mới

Nội Hà |

Qua kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), trong vòng 24h qua Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 69 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (tính từ 6h ngày 27-8-2021 đến 6h ngày 28-8-2021) và xuất hiện thêm 1 số ổ dịch mới. Bố Trạch vẫn là địa phương nhiều nhất với 58 trường hợp mắc Covid-19. 

Quảng Bình nỗ lực bóc tách F0, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch

Võ Dung |

Tính đến tối 27/8, toàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận 308 ca mắc COVID-19, trong đó 58 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, còn 250 ca đang được điều trị, cách ly.

Quảng Bình: Nâng mức độ giãn cách xã hội khi phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng

Võ Dung |

Trước tình hình các ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng nhanh và diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống với cấp độ cao hơn, nâng mức độ giãn cách xã hội đối với các địa bàn có F0.