Quảng Trị: Bắt giữ đường dây mua bán mỹ phẩm giả

|

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hàng giả lớn, thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 
 Mỹ phẩm giả bị thu giữ. (Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân) 

Ngày 15/1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết đã thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hàng giả lớn; qua đó, thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, qua quá trình điều tra vào ngày 13/1/2026, các lực lượng chức năng phá án đã triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1995) và Lê Hữu Minh (sinh năm 1993) đều trú phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, đối tượng Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả trên shopee.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

TAGS

Chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Xuân Phú - Thanh Châu |

Chiều 14/1, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Quốc gia đã có buổi làm việc với BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và triển khai đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hương Trà - Thanh Tùng |

 Sáng 9/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (CBL, GLTM, HG) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả

Vân Phong |

Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 1 tháng phát động đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, lực lượng chức năng đã phát hiện 104 vụ/108 đối tượng. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử phạt 74 vụ, thu nộp ngân sách 3,3 tỉ đồng; xử lý hình sự 6 vụ/6 đối tượng.

Phát hiện, bắt giữ 70 vụ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hà Trang |

Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và địa phương thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.