Quảng Trị đoạt 3 giải tại cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

Quang Hiệp |

Chiều ngày 12/9, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Trị, Ban tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 vừa công bố danh sách các giáo viên, nhóm giáo viên đoạt giải tại cuộc thi. 

Trong danh sách này, Quảng Trị có 2 nhóm giáo viên và 1 giáo viên đoạt các giải: Nhì, Khuyến khích và giải Phong trào.

Cụ thể, nhóm tác giả gồm: cô giáo Hồ Thảo Nhung và thầy giáo Nguyễn Viết Tý, Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng đoạt giải Nhì với bài giảng điện tử: “Reading”, môn Tiếng Anh, lớp 10.  Nhóm tác giả bao gồm: cô giáo Vũ Thị Thương và thầy giáo Lê Minh Hiếu, Trường THPT Vĩnh Định, huyện Triệu Phong đoạt giải Khuyến khích với bài giảng điện tử: “Lũy thừa”, môn Giải tích, lớp 12. Cô Dương Thị Mai Hương, giáo viên Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa đoạt giải Phong trào với bài giảng điện tử: “Công dân bình đẳng trước pháp luật”, môn Giáo dục công dân, lớp 12.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST
Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Kết quả kể trên là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực các giáo viên, nhóm giáo viên.

Được biết, cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hệ tri thức Việt số hóa và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức sau lần đầu tiên vào năm 2016. Tham gia cuộc thi có gần 43.000 sản phẩm là bài giảng điện tử do các giáo viên, nhóm giáo viên dày công thiết kế, sáng tạo, soạn thảo… Sau quá trình làm việc nghiêm túc, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định chọn 213 bài giảng để trao giải thưởng.

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm nay đã góp phần làm phong phú thêm kho học liệu số của ngành giáo dục, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Năm học 2022-2023: Bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương

TL |

Ngày 29/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4185/BGDĐT-VPtriển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT gặp mặt giáo viên điều động luân phiên năm học 2022-2023

Thanh Hải |

Ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức gặp mặt 27 giáo viên điều động luân phiên năm học 2022-2023.

Điều kiện bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II

PV |

Chồng của bà Hoàng Thị Lịch (Sóc Trăng) là giáo viên THCS dạy môn Mỹ thuật, hưởng lương cao đẳng. Năm 2014, do dư giáo viên Mỹ thuật, chồng bà được điều chuyển xuống dạy tiểu học nhưng vẫn giữ mã ngạch giáo viên THCS.

Giải quyết nỗi lo thiếu giáo viên cho năm học mới

PV |

Học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, bên cạnh áp lực về trường lớp, trang thiết bị dạy học, ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực giải quyết khó khăn về giáo viên nhằm đảm bảo đủ lực lượng giáo viên đứng lớp cho năm học mới.