Quảng Tri ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Ngày 13/8/2021, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa ghi nhận mới 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Trong số 8 trường hợp này, có 6 trường hợp là F1 của bệnh nhân COVID-19.

Cùng là F1 của bệnh nhân 146017 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày 31/7/2021, 5 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong hôm nay gồm: anh N.N.T. (sinh năm 1994), có địa chỉ ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong; anh H.V.T. (sinh năm 2000), có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có địa chỉ thường trú tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa; chị H.T.D. (sinh năm 2001), có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thường trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa; anh H.V.S. (sinh năm 1988), có địa chỉ tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thường trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa; anh H.V.H. (sinh năm 2000), có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thường trú tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Các trường hợp trên đều được cách ly tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông sau khi đi xe máy từ miền Nam về Quảng Trị vào ngày 30/7/2021.

 

Cũng là F1 của bệnh nhân COVID-19, anh P.V.H. (sinh năm 1993), địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà vừa được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Anh H. đi ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị lúc 10 giờ, 30 phút, ngày 28/7/2021. Sau khi khai báo y tế, anh H. được cách ly tại nhà khách UBND huyện Gio Linh. Anh H. là F1 của các bệnh nhân 138451, 138452, 138455, 138456.

2 bệnh nhân COVID-19 khác được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong hôm nay là anh H.S.L. (sinh năm 1992), có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà và anh H.V.D. (sinh năm 1996), có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thường trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.  Anh L. và anh D. đi xe máy từ Bình Dương về Quảng Trị lúc 12 giờ, ngày 30/7/2021. Cả hai đã khai báo y tế và được cách ly tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông cùng ngày.

Hiện tại, cả 8 trường hợp đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với COVID-19

Q.H |

Ngày 12/8/2021, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với COVID-19. Trường hợp vừa được ghi nhận là anh T.M.T., sinh năm 2000, có địa chỉ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong.

Nhiều người Việt dương tính COVID-19 từ nguồn dịch tỉnh Bò Kẹo

Tổng hợp |

Theo nguồn tin từ trung tâm xét nghiệm Covid-19 Bộ Y tế Lào, thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người Việt có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm tại Thủ đô Viêng Chăn để làm thủ tục xuất cảnh về nước. Điểm chung của những người này là đều có quá trình di chuyển qua vùng dịch tỉnh Bò Kẹo.

Từ TP. HCM về quê, một trường hợp được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Ngày 11/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.Đ.C. (sinh năm 1984), quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Đi xe máy từ Bình Dương về quê, hai vợ chồng được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2

Quang Đăng |

Ngày 5/8/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về quê từ tỉnh Bình Dương.