Quảng Trị huy động lực lượng tìm kiếm người bị lũ cuốn mất tích

Nguyên Lý |

Chiều 18/9, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm một người bị nước lũ cuốn mất tích.

Cụ thể, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày (18/9), anh Hồ Văn Hích (sinh năm 1993, trú ở thôn A Pul, xã Tà Rụt) điều khiển xe máy chở vợ là chị Hồ Thị Ngọc (sinh năm 1994) từ rẫy trở về nhà. Khi đến khu vực cầu tràn thuộc địa phận thôn A Pul, xã Tà Rụt thì xe máy và vợ chồng anh Hồ Văn Hích bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống suối. Sau đó, anh Hích bơi được vào bờ, còn chị Hồ Thị Ngọc bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ông Hồ Văn Nhiếp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, chính quyền địa phương đã huy động hơn 60 cán bộ và người dân tham gia tìm kiếm chị Hồ Thị Ngọc. Lực lượng Biên phòng và Công an huyện Đakrông cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ban đầu, lực lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dọc theo con suối với phạm vi khoảng 1.500 m nhưng không có kết quả; sau đó đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân lên khoảng 6.000 m dọc theo con suối.

Sáng 18/9, bão số 5 đã gây gió mạnh và mưa với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm trên địa bàn Quảng Trị. Một số xã ở huyện miền núi Đakrông có lượng mưa lớn như: Tà Rụt 254 mm, A Vao 182 mm, A Bung 175 mm. Đặc biệt, tuyến đường 15D bị ngập gây tắc tại cầu tràn ngã ba La Lay thuộc xã A Ngo; tuyến đường Tà Rụt đi A Vao bị ngập, tắc cục bộ tại cầu tràn thôn A Vao thuộc xã A Vao. Chính quyền địa phương đã triển khai 3 tổ với 18 người chốt chặn, ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại các điểm ngập cục bộ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ngoài ra, bão số 5 cũng đã gây ra một số thiệt hại ở Quảng Trị như làm 15 ngôi nhà ở hai huyện Hải Lăng và Hướng Hóa bị tốc mái, một số cây xanh bị ngã đổ.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thừa Thiên Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ do bão số 5

Phúc Đạt |

Ảnh hưởng bão số 5, hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Từ 2021, công chức sẽ được nhận lương theo đúng năng lực, vị trí, chức danh

Thanh Mai |

Việc áp dụng trả lương theo vị trí việc làm từ năm 2021 rất khó có thể thực hiện do các ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quan trọng nhất là sự an toàn của người dân

Hưng Thơ |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại tỉnh Quảng Trị.

Cân nhắc 2 kịch bản về vị trí đổ bộ của cơn bão số 5

Thanh Mai |

Chuyên gia nhận định bão di chuyển cùng thời điểm không khí lạnh ở phía bắc bắt đầu tràn về, do đó, đường đi của bão diễn biến phức tạp.