Quảng Trị sẽ xin tạm dừng mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng"

Lam Chi |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị sẽ gửi tờ trình đến Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương tạm dừng thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Densavan.

Ngày 13.12, nguồn tin của Lao Động cho biết, Tỉnh ủy Quảng Trị đã có văn bản về việc thống nhất chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) – Densavan (huyện Sepon, Savanakhet, Lào) cho đến hết thời gian dịch bệnh COVID-19.

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - nơi thực hiện mô hình “một cửa một lần dừng“. Ảnh: LC.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - nơi thực hiện mô hình “một cửa một lần dừng“. Ảnh: LC.

Trong văn bản đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ, sẽ làm rõ ưu điểm, nhược điểm của mô hình nói trên, nhất là các hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đó đề xuất, kiến nghị về tạm dừng mô hình nói trên.

Được biết, tháng 2.2015, mô hình “một cửa một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Densavan được khai trương. Mô hình này được xem là bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan.

Theo đó, người và hàng hóa, phương tiện xuất khẩu qua Lào chỉ phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu Densavan mà không phải dừng làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ngược lại, các thủ tục nhập khẩu, nhập cảnh vào Việt Nam chỉ phải dừng làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Bắt vụ pháo và gỗ lậu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Xuân Thế - Phan Vĩnh |

Ngày 12/12/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo bắt giữ 1.036 kg và 2.245 kg gỗ chưa xác định được chủng loại (nghi là gỗ trắc) lậu qua cửa khẩu.

 


Cửa khẩu phụ Tà Rùng sẽ được phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa

Yên Mã Sơn |

Ngày 10/12/2020, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát Cửa khẩu phụ Tà Rùng (Hướng Việt, Hướng Hoá) để đề xuất kế hoạch, lộ trình đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật và lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân.

Bất cập về cơ sở hạ tầng ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Bá Thuần |

Từ khi Cửa khẩu La Lay (Đakrong) được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, tháng 6 năm 2014, được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Danh sách 8 khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên đầu tư

PV |

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến đưa ra danh sách 8 khu kinh tế cửa khẩu tập trung ưu tiên đầu tư, giảm 1 khu kinh tế so với giai đoạn 2016-2020.