Quảng Trị: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa

Cẩm Kỳ |

Trước tình trạng mỹ phẩm giá rẻ bất thường tràn lan trên mạng, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có tổ chức, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 
Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa. Ảnh: CAQT
 Ngày 20/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây mua bán mỹ phẩm giả hoạt động tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gian hàng trực tuyến rao bán mỹ phẩm với giá rẻ bất thường, gắn mác “hàng xách tay”, “hàng nội địa”, “hàng tuồn kho”. Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, sử dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả, phương thức che giấu tinh vi, khép kín.

 
 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Chung. Ảnh: CAQT
 


Từ dấu hiệu rao bán sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L’OREAL trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) là đầu mối quan trọng. Kết quả xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp cho thấy, các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả. Từ đây, từng mắt xích trong đường dây nhập lậu, tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam, hình thành các kho hàng tại Hà Nội và Ninh Bình, dần được làm rõ.

Sáng 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai phá án, triệu tập các đối tượng Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và Lê Hữu Minh (33 tuổi) để đấu tranh làm rõ. Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử và số lượng lớn đơn hàng chưa kịp giao cho khách.

 
 Đối tượng Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAQT
 


Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Thị Tuyết là “đầu nguồn” cung cấp mỹ phẩm giả, nhập hàng từ Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu Móng Cái, sau đó rao bán trên mạng xã hội dưới vỏ bọc “hàng xách tay”, “hàng nội địa”, “hàng tuồn kho công ty” với giá rẻ để đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Từ năm 2023 đến nay, tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán mỹ phẩm giả của Tuyết ước tính 20 - 30 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Văn Chung, từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7 - 8 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Chung sử dụng tài khoản ảo đánh giá tích cực, dán tem chống hàng giả lên sản phẩm, đăng ký địa chỉ gửi hàng không có thật nhằm che giấu nơi ở và kho hàng. Các đối tượng khai nhận dù biết rõ mỹ phẩm bán ra là hàng giả, không rõ nguồn gốc, có thể gây hại cho người tiêu dùng nhưng vì lợi nhuận lớn nên vẫn bất chấp pháp luật.

 
Tang vật vụ án. Ảnh: CAQT 
 


Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn tin: daidoanket.vn

TAGS

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng

|

Sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), cùng với 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trúng đậm mùa ruốc, ngư dân Quảng Trị thu về cả triệu đồng

Tường Vi |

Do thời tiết rất thuận lợi, trời có nắng ấm dài ngày, biển êm, ngư dân vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Trị trúng mùa ruốc, chỉ trong khoảng 5-6 ngày có người thu về 30-40 triệu đồng.

Quảng Trị đạt 114 giải Học sinh giỏi quốc gia

Đăng Đức |

Chiều 19/1, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

[Ảnh] Hoàn thành 2 cầu lớn, “nút thắt” trên Quốc lộ 1 qua phía bắc Quảng Trị được tháo gỡ

Hương Giang |

Với tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu, ở phía bắc tỉnh Quảng Trị về đích đúng tiến độ. Nhờ đó, “nút thắt” trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình (cũ) được tháo gỡ, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ xuyên Việt, phát triển kinh tế-xã hội.