Tạm dừng giao lưu, buôn bán với tàu thuyền và thuyền viên tỉnh Quảng Bình

Minh Đức |

Ngày 26/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam đi kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại các chốt kiểm dịch y tế ở Cảng cá Cửa Việt, Cảng cá Cửa Tùng và Tổ 2 thuộc chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1 giáp với tỉnh Quảng Bình.


Sau khi nghe cán bộ phụ trách các chốt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp, nhất là khi Quảng Trị nằm ở giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, có nguy cơ lây nhiễm khá cao. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nâng cấp độ cảnh báo lên mức cao nhất; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ về người và phương tiện đi qua địa bàn nhằm bảo vệ thành quả mà toàn tỉnh đã đạt được trong công tác phòng, chống COVID-19.

Đối với tuyến biển, yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị và các chốt kiểm dịch y tế thực hiện tốt phương châm đi trước một bước và nâng cao mức độ cảnh báo cao nhất; kiểm tra chặt chẽ tất cả các thuyền viên, tàu thuyền các tỉnh, thành phố khác đến các cảng biển Quảng Trị, với nguyên tắc không bỏ sót một ai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19 tại Tổ 2 thuộc chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1 giáp với tỉnh Quảng Bình - Ảnh: M.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19 tại Tổ 2 thuộc chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1 giáp với tỉnh Quảng Bình - Ảnh: M.Đ

Tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, bố trí thêm lực lượng, vật tư phục vụ cho kiểm tra, giám sát y tế. Tăng cường tuyên truyền cho người dân buôn bán ở các cảng cá nêu cao tinh thần chủ động, có biện pháp khai báo y tế, nhất là việc thực hiện mua bán hải sản với tàu thuyền ở các tỉnh, thành phố khác và đặc biệt là tạm dừng các hoạt động giao lưu, buôn bán với tàu thuyền và thuyền viên tỉnh Quảng Bình.

Các chốt cần tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, ghi chép đầy đủ, chính xác lịch trình, yêu cầu khai báo y tế từ tàu thuyền các tỉnh, thành phố đến các cảng cá ở Quảng Trị; việc giao hàng, buôn bán phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình phòng, chống COVID-19…

Đối với chốt kiểm dịch y tế trên tuyến Quốc lộ 1 giáp với tỉnh Quảng Bình, cần tăng cường thêm lực lượng, chủ động kiểm tra người và phương tiện, khai báo y tế chính xác, nắm rõ lịch trình cụ thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Bình để khi phát hiện có người mắc COVID-19 thì buộc phải quay đầu xe trở ra, thực hiện cách ly.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã tặng quà, động viên lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch y tế  nỗ lực hết sức để góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt các đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Sau khi khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can liên quan.

Khởi tố, bắt giam 04 đối tượng "gây rối trật tự công cộng" tại xã Húc

Trường Sơn |

Chiều ngày 25/8/2021, Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố bị can và tiến hành bắt giam 04 đối tượng tại xã Húc (Hướng Hóa, Quảng Trị) vì hành vi gây rối trật tự công cộng khiến 05 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương vào ngày 23/8.

Quảng Trị: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tây Long |

Ngày 25/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa khẳng định trên địa bàn có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Trị xây dựng kịch bản đánh giá tác động từ các dự án điện gió

Công Điền |

Vùng khảo sát tác động từ các dự án điện gió, ngoài tập trung ở huyện Hướng Hóa nên mở rộng, đánh giá toàn diện trên toàn tỉnh, nhất là vùng Đakrông, Cam Lộ...