Tàu vận tải với 9 thuyền viên bị mắc cạn ở vùng biển xã Gio Hải

Hải An |

Ngày 9/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin và phối hợp khắc phục sự cố tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài ( sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tàu Chính Quỳnh 19 vận chuyển hàng từ Cảng Hợp Thịnh đi tỉnh Ninh Bình, khi cách bờ biển Thôn 4 khoảng 200 m về phía Đông thì bị thủng một phần ở buồng lái khiến nước tràn vào tàu và bị mắc cạn.

Tàu Chính Quỳnh 19 bị mắc cạn cách bờ biển Thôn 4, xã Gio Hải khoảng 200 m - Ảnh: H.A
Tàu Chính Quỳnh 19 bị mắc cạn cách bờ biển Thôn 4, xã Gio Hải khoảng 200 m - Ảnh: H.A

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã huy động tàu đưa máy bơm tiếp cận tàu Chính Quỳnh 19 để bơm nước ra khỏi tàu và khắc phục sự cố. Đồng thời, yêu cầu thuyền trưởng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện và các thuyền viên trên tàu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hé lộ nguyên nhân khiến 12 thuyền viên Trung Quốc tử vong trên tàu đậu ngoài khơi Côn Đảo

Thanh Mai |

17h30 ngày 29/9, mọi người ăn chiều với cá và rau củ. Khoảng 22-23 giờ đêm 29/9 thì các thuyền viên xuất hiện tình trạng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy.

Tàu khách Thống Nhất tạm dừng khai thác để tránh bão Noru

Thanh Mai |

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam khởi hành ngày 27/9 sẽ tạm dừng khai thác do lo ngại ảnh hưởng của bão Noru.

Sẽ có tàu hỏa hàng ngày đi Lào Cai để phục vụ khách du lịch Sapa

PV |

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu khách SP3/SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai, đáp ứng nhu cầu khách du lịch Sapa tăng cao.

Kiên quyết không cho tàu cá rời cảng nếu không đủ điều kiện an toàn

Lê An |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ về việc tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.