Tết Dương lịch 2023, người lao động được nghỉ mấy ngày?

An Ly |

Do ngày 1/1/2023 vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/1/2023. Tùy theo lịch làm việc của mỗi đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ từ 2 đến 3 ngày.

Cụ thể, năm 2023, ngày 1/1 rơi vào ngày Chủ nhật trong tuần, do đó, người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/1/2023.

 

Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023, tức nghỉ 3 ngày.

Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần là ngày Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động là từ 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023, tức kéo dài 2 ngày.

Còn theo Điểm a, Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ Tết Dương lịch được quy định: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch). Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2023, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày 1/1. Còn ngày nghỉ thứ 7 và ngày nghỉ bù 2/1/2023 nghỉ theo chế độ thông thường.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương đối với người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 thì ngoài tiền lương của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được nhận thêm tối thiểu là 300% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, việc thưởng cho người lao động không phải là yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng lao động.

Hiện hành, cũng không có quy định về thời điểm, mức thưởng cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp cũng được toàn quyền trong việc lựa chọn thời điểm thưởng và quyết định giá trị phần thưởng cho người lao động.

Do đó, tùy thuộc vào tình hình tài chính của doanh nghiệp và công sức đóng góp của người lao động mà doanh nghiệp có thể quyết định thưởng hoặc không thưởng dịp Tết Dương lịch 2023.

(Nguồn: Tổng hợp/ Phụ nữ mới)

Tập trung bình ổn giá trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán 2023

PV |

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.

Kế hoạch mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão

PV |

Ngày 19/10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức công bố kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dự kiến, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết.

Tổ chức Tết Trung thu - Vui Hội trăng rằm cho hơn 900 em thiếu niên, nhi đồng

Bảo Phú |

Ngày 09/9, Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo phối hợp với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Chi đoàn Agribank Lao Bảo tổ chức Tết Trung thu - Vui Hội trăng rằm cho hơn 900 em thiếu niên, nhi đồng tại 3 khóm, bản Khe Đá, Ka Tăng và Ka Túp (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị).

Chăm lo tết Trung thu cho trẻ em vùng biển Hải Lăng

Phan Vĩnh |

Ngày 9/9/2022, Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với Hội Từ thiện Thiện Duyên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu – Cùng trẻ em thần tiên”.