Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng:

Thăm một số trường học huyện Gio Linh nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tú Linh |

Ngày 19/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đến thăm, tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trung Hải, xã Trung Hải; Trường Mầm non Linh Trường số 2, xã Linh Trường, huyện Gio Linh nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(1982-2021).

Trường Tiểu học và THCS Trung Hải nằm ở vùng rốn lũ, có 510 học sinh, 23 lớp với 4 điểm trường, 45 giáo viên và nhân viên. Trường Mầm non Linh Trường số 2, có 114 học sinh từ  2 đến 5 tuổi, 6 lớp với 2 điểm trường, 19 cán bộ giáo viên. Đây là trường có 100% học sinh người dân tộc Vân Kiều. Trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, các nhà trường luôn chủ động có các phương án dạy học phù hợp để đảm bảo việc học tập của học sinh được liên tục, hiệu quả, đồng thời bảo vệ tốt sức khỏe cho cả thầy và trò.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng quà Trường Tiểu học và THCS Trung Hải- Ảnh:Tú Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng quà Trường Tiểu học và THCS Trung Hải- Ảnh:Tú Linh

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy, học, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các cấp chính quyền và nhà trường cần chăm lo hơn nữa đời sống đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần tạo mọi điều kiện phục vụ công tác dạy học ngày càng tốt hơn; tập trung xây dựng trường lớp khang trang, sạch đẹp, môi trường lành mạnh, bổ ích. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường phát huy hơn nữa truyền thống, thi đua dạy tốt, học tốt để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, làm tốt công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh với nhiều ước mơ hoài bão.

Thời gian tới, các nhà trường cần thực hiện tốt quá trình đổi mới cách dạy và học cả về hình thức lẫn nội dung nhằm thích ứng với bối cảnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Các thầy cô giáo cần áp dụng sáng tạo, linh hoạt công nghệ 4.0 nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: Tú Linh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: Tú Linh

Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ thầy cô giáo của các trường nói riêng và ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị nói chung luôn hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người cao cả.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(1982-2021).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vĩnh biệt Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Lê Mậu Hãn

PV |

 * PGS.TS NGUYỄN HỒNG VINH

Vậy là tháng 11 này – tháng có “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, dịp cả xã hội tôn vinh, tri ân đội ngũ thầy giáo, cô giáo, thì chúng tôi, những thế hệ cựu sinh viên của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội lại bùi ngùi, xót thương tiễn người thầy kính mến Lê Mậu Hãn về với “thế giới thiên thu”!

13 loại chứng chỉ đang được đề xuất cắt giảm cho đội ngũ nhà giáo

Bích Hà |


Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sẽ có 13/20 chứng chỉ thuộc ngành giáo dục được đề xuất bỏ, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

13 loại chứng chỉ đang được đề xuất cắt giảm cho đội ngũ nhà giáo

Bích Hà |

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sẽ có 13/20 chứng chỉ thuộc ngành giáo dục được đề xuất bỏ, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Thiều Trang |

Những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập thương yêu dưới đây sẽ giúp học sinh bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, phụ huynh tri ân tới giáo viên và con cái gửi lời cảm ơn tới cha mẹ là nhà giáo.