Thị trường "pháo Z121 chợ đen" đẩy giá lên gấp 2, 3 lần

Thanh Mai |

Nhà máy Z121 thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) là đơn vị duy nhất sản xuất và phân phối pháo hoa tại Việt Nam.

Tết Nguyên đán 2022, Nhà máy Z121 cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa để phục vụ người dân. Trong đó, giàn phun viên và giàn phun hoa là 2 loại pháo hoa được người dân ưa chuộng. Giàn phun viên có giá 308.000 đồng/giàn, giàn phun hoa là 330.000 đồng/giàn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường "pháo Z121 chợ đen" đang đẩy giá lên gấp 2, 3 lần. 

Giá mà trên mạng đưa ra là hơn 1,2 triệu đồng/giàn pháo hoa phun viên và phun hoa nếu mua số lượng ít. Nếu mua từ 20 giàn trở lên giá là 850.000 đồng/giàn. 

Tết Nguyên đán 2022, Nhà máy Z121 cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa để phục vụ người dân. Trong đó, giàn phun viên và giàn phun hoa là 2 loại pháo hoa được người dân ưa chuộng. Giàn phun viên có giá 308.000 đồng/giàn, giàn phun hoa là 330.000 đồng/giàn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường “pháo Z121 chợ đen” đang đẩy giá lên gấp 2, 3 lần.   Giá mà trên mạng đưa ra là hơn 1,2 triệu đồng/giàn pháo hoa phun viên và phun hoa nếu mua số lượng ít. Nếu mua từ 20 giàn trở lên giá là 850.000 đồng/giàn.   Thị trường  Trong nhóm “Pháo hoa Z121” trên Facebook, có người bán giàn pháo Z121 gồm 25 quả, bắn cao tầm 25-30m có giá bán lẻ 750.000 đồng, nếu mua số lượng lớn có thể giảm giá xuống tầm 650.000 đồng/giàn.   Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, khi liên hệ tất cả các cửa hàng bán pháo hoa Z121 chính thức tại Hà Nội, nhưng đều không thể liên lạc. Hiện các cửa hàng tại Hà Nội gần như chưa có pháo Z121 để bán ra thị trường.  Tại cửa hàng pháo hoa số 2, tỉnh Phú Thọ, tại số 306, khu Bích Hải, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, đại diện cửa hàng cũng cho hay đang “đợi pháo” vì chưa có hàng để bán.  Tại Nhà máy sản xuất pháo Z121 (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), trong ngày 15-1, rất đông người dân đã tới xếp hàng để mua pháo. Đến ngày 16-1, nhà máy trên phải tạm dừng bán hàng vì “không đủ pháo để bán“.  Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-1, thượng tá Trần Anh Mạnh - phó giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy Z121 - cho biết trong sáng cùng ngày, nhà máy đã bắt đầu mở cửa trở lại để bán pháo cho người dân có nhu cầu. Lượng khách đến mua pháo rất nhiều, sản xuất đến đâu, hết hàng đến đấy, hôm qua phải tạm đóng cửa vì cháy hàng.

Trong nhóm "Pháo hoa Z121" trên Facebook, có người bán giàn pháo Z121 gồm 25 quả, bắn cao tầm 25-30m có giá bán lẻ 750.000 đồng, nếu mua số lượng lớn có thể giảm giá xuống tầm 650.000 đồng/giàn. 

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, khi liên hệ tất cả các cửa hàng bán pháo hoa Z121 chính thức tại Hà Nội, nhưng đều không thể liên lạc. Hiện các cửa hàng tại Hà Nội gần như chưa có pháo Z121 để bán ra thị trường.

Tại cửa hàng pháo hoa số 2, tỉnh Phú Thọ, tại số 306, khu Bích Hải, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, đại diện cửa hàng cũng cho hay đang "đợi pháo" vì chưa có hàng để bán.

Tại Nhà máy sản xuất pháo Z121 (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), trong ngày 15-1, rất đông người dân đã tới xếp hàng để mua pháo. Đến ngày 16-1, nhà máy trên phải tạm dừng bán hàng vì "không đủ pháo để bán".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-1, thượng tá Trần Anh Mạnh - phó giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy Z121 - cho biết trong sáng cùng ngày, nhà máy đã bắt đầu mở cửa trở lại để bán pháo cho người dân có nhu cầu. Lượng khách đến mua pháo rất nhiều, sản xuất đến đâu, hết hàng đến đấy, hôm qua phải tạm đóng cửa vì cháy hàng.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Tết này mua pháo hoa hợp pháp ở đâu?

PV |

Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị duy nhất được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất.

Bộ Văn hóa đề nghị dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022

Thanh Mai |

Ngành văn hóa đã trải qua 2 mùa Tết Nguyên đán (2020 và 2021) phải dừng các lễ hội đầu xuân, do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sẽ không có pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán 2022

Thanh Mai |

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa.

Dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 để tập trung phòng chống COVID-19

Lê Minh |

Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết sẽ dừng bắn pháo hoa tầm thấp dịp chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 để tập trung phòng chống dịch bệnh.