Thông tin đầu tiên về nghi phạm dìm chết nam thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Thanh Mai |

Nghi phạm bị tạm giữ với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn, do tạm thời chưa có đủ bằng chứng để kết tội giết người.

Vào chiều ngày 5/8 (giờ địa phương), cảnh sát Nhật đã công bố danh tính nghi phạm giết hại nam thanh niên người Việt ở Osaka vào đêm 2/8. Người đàn ông này là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, hiện tại đang thất nghiệp. Cảnh sát tìm thấy Alberto tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka. 

Alberto và nạn nhân được trông thấy ở cùng nhau vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc và cả hai đã uống rượu với nhau trước đó. 

Hình ảnh được cho là nghi phạm được chia sẻ trên truyền thông.
Hình ảnh được cho là nghi phạm được chia sẻ trên truyền thông.

Khi thẩm vấn, Alberto đã từ chối trả lời và nói rằng: "Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi được gặp luật sư riêng".

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ tình tiết của vụ án. Vào sáng ngày 5/8, cảnh sát đưa ra thông tin ban đầu rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm khoảng hơn 20 tuổi.

Trước đó vào tối ngày 2/8, một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên người Việt bị một người đàn ông đánh đập, đẩy xuống sông đến chết. Danh tính nạn nhân sau đó được xác nhận là một thanh niên người Việt, sinh năm 1999. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có một số vết bầm tím ở đầu và cổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt nước do chết đuối.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Bé gái Nhật Bản qua đời vì bị mẹ bỏ quên trong ôtô

Mai An |

Sau khoảng 30 phút bị bỏ lại một mình trong xe hơi dưới cái nắng 31,5 độ C, bé gái một tuổi tên Mion không qua khỏi do sốc nhiệt.

Nhật Bản sẵn sàng cho một thế vận hội đặc biệt

Đào Thanh Tùng |

Đại hội thể thao mùa Hè Olympic Tokyo 2020 dự kiến chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ (giờ Nhật Bản, 22 giờ Việt Nam) ngày 23/7/2021.

70% khách du lịch Nhật Bản có ý định quay lại Việt Nam

Thanh Trà |

Kết quả thăm dò mới nhất của Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) cho thấy 70% số người Nhật Bản đã từng tới Việt Nam muốn quay lại quốc gia Đông Nam Á này.

Nhật Bản sẽ viện trợ Lào 600.000 liều vaccine COVID-19

Tổng hợp |

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cung cấp cho Lào 600.000 liều vaccine Covid-19 để tăng cường cho kế hoạch tiêm chủng của nước này.