Nhật Bản sẽ viện trợ Lào 600.000 liều vaccine COVID-19

Tổng hợp |

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cung cấp cho Lào 600.000 liều vaccine Covid-19 để tăng cường cho kế hoạch tiêm chủng của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo hôm 13/7, cho biết Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoảng 600.000 liều vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản cho Lào.

Số vaccine này sẽ được chuyển đến Lào bởi cơ sở COVAX, sau khi các quy trình hậu cần cần thiết được hoàn thành. Bổ sung Lào vào danh sách các nước châu Á-Thái Bình Dương được Nhật Bản viện trợ vaccine.

 

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho Lào nhiều vật tư y tế để phòng ngừa Covid-19, đặc biệt là đồ bảo hộ PPE, thiết bị bảo quản vaccine…

Hồi tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Suga tuyên bố cam kết một tỷ USD của Nhật Bản đối với việc cung cấp vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển tại hội nghị thượng đỉnh COVAX AMC được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ Y tế Lào ngày 13/7 cũng xác nhận chuẩn bị tiếp nhận 1.008.000 triệu liều vaccine Johnson & Johnson từ COVAX, dự kiến vào ngày 15/7 tới và sớm cung cấp cho người dân ngay sau đó.

Hiện đã có 14% dân số Lào được tiếp cận với ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19, trong khi 8% đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Năm 2021, Lào lên kế hoạch tiêm ngừa Covid-19 cho 50% dân số nước này.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Bộ Y tế phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna tới 53 tỉnh, thành phố

T.G |

Tại khu vực miền Bắc, 870.240 liều vaccine này được phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, 10 tỉnh và thành phố miền Nam được phân bổ 505.680 liều.

Lào chuẩn bị nhận 1 triệu liều vaccine COVID-19 từ COVAX

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 13/7 xác nhận khoảng 1 triệu liều vaccine Covid-19 Johnson&Johnson đang trên đường đến nước này theo chương trình viện trợ COVAX.

Nhật viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Thùy Giang |

Lô vaccine phòng COVID-19 thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam (Sân bay Tân Sơn Nhất) vào rạng sáng 16/7/2021.

Những phát hiện mới về hiệu quả của vaccine COVID-19

Thanh Mai |

"Vũ khí” cần thiết để chấm dứt đại dịch đã có sẵn, bất chấp sự xuất hiện của các biến thể mới dễ lây lan.