Thừa Thiên Huế: Khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Bảo Phú |

Theo ghi nhận, sáng nay, 17/10 mực nước trên sông Hương và sông Bồ đã xuống dần, một số tuyến đường đã được lưu thông. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. 

Ngay khi nước xuống, tại các tuyến đường nội thành của thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), các lực lượng dân quân, Đoàn viên cùng người dân địa phương đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, trả lại mặt bằng sạch cho đường phố.

Tại phường Đông Ba, các lực lượng đang tổng dọn tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Đoàn viên thanh niên cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên tuyến đường Bạch Đằng
Đoàn viên thanh niên cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên tuyến đường Bạch Đằng

Tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, sau khi đánh giá tình hình thiên tai, từ chiều 15/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã mở cửa đón khách đến tham quan bình thường.

Ghi nhận tại Đại Nội Huế sáng nay có đông khách du lịch, trong đó nhiều đoàn khách nước ngoài… Theo thống kê đến trưa nay, các điểm di tích nước đã rút dần, chưa có thiệt hại hoặc hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu di tích.

Trong trận mưa lũ vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 1 người tử vong do lật thuyền, 1 người bị thương, 1 nhà dân bị sập; có khoảng 19.918 nhà bị ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn dẹp giúp gia đình nhà bị đất đá vùi dập
Lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn dẹp giúp gia đình nhà bị đất đá vùi dập
Lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn dẹp giúp gia đình nhà bị đất đá vùi lấp

Khoảng 3.000 chậu hoa cúc bị ngập tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang; có 15 hecta hoa màu bị ngập úng, hư hại (xã Phú Hải, huyện Phú Vang; xã Trung Sơn, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới). Có 120 hecta nuôi trồng thủy sản bị thất thoát do lụt.

Công nhân môi trường dọn củi quanh khu vực cầu gỗ lim
Công nhân môi trường dọn củi quanh khu vực cầu gỗ lim

Hiện nay, các lực lượng chức năng cùng với người dân, đoàn viên thanh niên, đang tiếp tục triển khai nhiều phương án khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống trợ lại bình thường trong thời gian sớm nhất. 

Một số hình ảnh Xanh EWEC ghi nhận được tại tuyến đường Bạch Đằng, Tp Huế.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dùng xẻng dọn dẹp bùn non trên đường Bạch Đằng.
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dùng xẻng dọn dẹp bùn non trên đường Bạch Đằng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hải Lăng: gần 2.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Lê An |

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 14/10 đã làm nhiều tuyến đường giao thôn và gần 2.000 ngôi nhà trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị ngập sâu.

Quảng Trị: Khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lũ

PV |

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa lũ.

Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ lụt

PV |

Mưa lớn sau bão số 4, nước sông lên nhanh, các hồ đập, thủy điện xả tràn đã gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả tích cực từ dự án phục hồi sau lũ lụt tại Quảng Trị

Thu Hạ |

Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão lũ liên tiếp trong năm 2020. Ngay sau khi thiên tai xảy ra trên địa bàn, Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực vận động nhiều dự án, tổ chức quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.