Hướng Hoá:

"Thưởng nóng" 20 triệu đồng cho lực lượng bắt vụ 38 ngàn viên ma tuý

Phan Vĩnh |

Để kịp thời động viên các lực lượng tham gia phá thành công chuyên án QT 421, sáng ngày 22/6/2021, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã trao giấy khen và số tiền thưởng 20 triệu đồng.


Chuyên án QT 421 được BCH Biên phòng Quảng Trị xác lập trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và Lào, trải dài trên nhiều địa bàn và nhiều đối tượng. Với chủ trương của trên tăng cường lực lượng quân sự lên các chốt biên phòng để kiểm soát biên giới, phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm đã một phần nào đó hạn chế hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Nhưng, với bản chất liều lĩnh, lợi nhuận hoạt động về ma túy đem lại cho bạn chúng cao nên các đối tượng không từ mọi thủ đoạn để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Từ đây, các đối tượng chuyển hướng, địa bàn hoạt động ít có sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, lợi dụng khu vực không có dân cư sinh sống, rừng núi hiểm trở làm nơi “lý tưởng” để vận chuyển, giao dịch ma túy.

 
Ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá biểu dương các lực lượng chức năng trong chuyên án QT 421.

Theo nguồn tin ngoại biên cung cấp, dự kiến trong thời gian tới, các đối tượng trong chuyên án sẽ vận chuyển ma túy về tập kết tại các bản sát biên giới hướng bắc tiếp giáp Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đồn Biên phòng Hướng Phùng chờ thời cơ vận chuyển qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Bằng kinh nghiệm và nhãn quan phân tích đánh giá, nhận định sát đúng với tính chất, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong chuyên án. Đúng như nhận định của chỉ huy lực lượng đánh án, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 21/6/2021, trên trục đường 16A Cửa khẩu phụ Cheng (Đồn BP Hướng Phùng) đi Bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) cách mốc quốc giới 597 về phía Việt Nam khoảng 20m thuộc thôn Cheng, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị). Phòng PCMT&TP phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đội TSĐN, Đội trinh sát ngoại biên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Xẻng Phêng Xay (quốc tịch Lào, tên thường gọi Choi – đối tượng nằm trong chuyên án), sinh năm 1983, trú Bản Xòm, huyện Sê Băng Phay (Khăm Muồn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái pháp chất ma túy từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ 38.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY- nghi là ma túy tổng hợp (đối tượng khai là ma túy tổng hợp). Trong lúc đánh bắt, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở các đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy về bên kia biên giới tẩu thoát, Ban chuyên án đã kịp thời thông báo, trao đổi thông tin về đặc điểm các đối tượng và đề nghị với Công an huyện Sê Pôn phối hợp truy đuổi bắt giữ.

 
Hiện, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, cán bộ PCMT&P Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng; củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
 

Phất biểu tại lễ trao thưởng thành tích chống tội phạm, lãnh đạo huyện Hướng Hoá cho biết, là một vụ án nằm trong chuyên án có số lượng tang vật thu giữ lớn trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Trị trong năm 2021, chuyên án QT 421 thể hiện tinh thần dũng cảm, vượt qua khó khăn, vất vả, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Hướng Phùng và các đơn vị hiệp đồng; chuyên án kết thúc đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt; đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

TAGS

Giả vờ xuống sông tắm để vượt biên mua ma túy

Hưng Thơ |

Dương giả vờ xuống sông Sê Pôn (biên giới Việt-Lào đoạn qua xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tắm giặt, rồi vượt biên sang Lào. Sau khi mua được ma túy, Dương trở về Việt Nam bằng đường sông thì bị bắt.

Mua bán trái phép chất ma túy, hai anh em cùng vào tù

PHH |

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hồ Văn Thai (sinh năm 2000) và Hồ Văn Đ. (sinh năm 2005), đều trú tại khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thanh Thủy |

Đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy tổng hợp từ Savannakhet sau đó đưa về sát biên giới, lợi dụng đêm tối vượt biên qua sông Sepone để giao cho người Việt.

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

Nguyễn Hiền |

Các đối tượng người người Trung Quốc móc nối với người trong nước lập doanh nghiệp, công ty “bình phong”... để mua bán, vận chuyển ma túy.